Ấn Độ đầu tư 20 triệu USD tăng gấp đôi công suất càphê ở Việt Nam

Theo Giám đốc điều hành CCL Products, việc tăng gấp đôi công suất tại Việt Nam sẽ đưa tổng công suất lên 50.000-55.000 tấn/năm và giúp thúc đẩy tăng trưởng của công ty trong 2-3 năm tới.
Ấn Độ đầu tư 20 triệu USD tăng gấp đôi công suất càphê ở Việt Nam ảnh 1Sản phẩm càphê của hãng. (Nguồn: cclproducts)

Công ty càphê CCL Products India Ltd (Continental Coffee) có trụ sở tại bang Andhra Pradesh, miền Đông Ấn Độ, sẽ đầu tư 20 triệu USD để tăng gấp đôi công suất tại cơ sở sản xuất càphê của hãng này ở Việt Nam.

Giám đốc điều hành CCL Products, ông Praveen Jaipuriar, nói với báo Times of India rằng công suất của cơ sở tại Việt Nam, hiện sản xuất khoảng 13.000-14.000 tấn/năm càphê sấy khô cho các thị trường toàn cầu, dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên 26.000 tấn vào cuối năm 2022.

Ông Jaipuriar nói việc tăng gấp đôi công suất tại Việt Nam sẽ đưa tổng công suất lên 50.000-55.000 tấn/năm và giúp thúc đẩy tăng trưởng của công ty trong 2-3 năm tới.

[Cơ hội hợp tác giao thương Việt Nam-Ấn Độ trong lĩnh vực nông sản]

Bình luận về lý do mở rộng hoạt động tại Việt Nam, ông Jaipuriar chỉ ra rằng Việt Nam không chỉ mang lại lợi thế thuế quan cho xuất khẩu mà còn là một cường quốc về trồng càphê. Việc ở gần nguồn nguyên liệu sẽ giúp cắt giảm chi phí vận chuyển hàng hóa.

Hiện tại, tổng công suất của CCL đạt 36.000-37.000 tấn/năm, một phần trong đó dành cho xuất khẩu. Con số này bao gồm 25.000 tấn/năm ở Ấn Độ tại các nhà máy ở Duggirala, Vijayawada (bang Andhra Pradesh), sản xuất 18.000-20.000 tấn/năm càphê sấy lạnh và sấy khô và một cơ sở mới tại Chittoor gần Sri City, cũng tại bang trên, sản xuất 5.000-6.000 tấn/năm mtpa càphê sấy lạnh.

Với doanh thu đạt khoảng 12,42 tỷ rupee (khoảng 167 triệu USD) trong tài khóa 2020-2021, CCL hiện đang hướng tới doanh thu khoảng 16 tỷ rupee trong tài khóa hiện tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.