Ấn Độ: Đụng độ ở gần ranh giới phân chia khu vực Kashmir

Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất một phiến quân đã bị tiêu diệt, trong khi một binh sỹ Ấn Độ và bốn lính bị thương trong vụ đấu súng dữ dội gần Ranh giới Kiểm soát phân chia khu vực Kashmir.
Ấn Độ: Đụng độ ở gần ranh giới phân chia khu vực Kashmir ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại khu vực LoC. (Nguồn: indiatimes.com)

Ngày 15/6, giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất một phiến quân đã bị tiêu diệt, trong khi một binh sỹ Ấn Độ và bốn lính bị thương trong vụ đấu súng dữ dội gần Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir.

Vụ đấu súng nổ ra từ ngày 14/6 tại khu vực Machil, huyện biên giới Kupwara, cách thành phố Srinagar - thủ phủ mùa Hè của vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát 165km về phía Tây Bắc.

Sau khi đấu súng dữ dội xảy ra, quân tiếp viện đã gấp rút tới khu vực này để trấn áp nhóm phiến quân.

Theo nhiều báo cáo, nhóm phiến quân trên bao gồm khoảng 4-5 tay súng. Hiện chưa xác định được danh tính của nhóm này. Giao tranh vẫn đang diễn ra.

LoC là đường biên giới thực tế dài 720km phân chia vùng Kashmir thuộc dãy núi Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Kashmir. Các nhóm phiến quân thường đấu súng với lực lượng Ấn Độ tại khu vực này kể từ năm 1989./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục