Ấn Độ hoạt động tích cực trên thị trường phóng vệ tinh cỡ nhỏ

Ba tên lửa đẩy C47, C48 và C49 của PSLV, dự kiến phóng vào tháng 11 và 12/2019 từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan sẽ đưa lên quỹ đạo các vệ tinh cho những khách hàng nước ngoài.
Ấn Độ hoạt động tích cực trên thị trường phóng vệ tinh cỡ nhỏ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thehindu)

Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) ngày 24/10 cho biết sẽ phóng 14 vệ tinh nhỏ của 4 khách hàng nước ngoài trên 3 tên lửa đẩy PSLV của Ấn Độ trong 2 tháng tới.

Ba tên lửa đẩy C47, C48 và C49 của PSLV, dự kiến phóng vào tháng 11 và 12/2019 từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan sẽ đưa lên quỹ đạo các vệ tinh cho những khách hàng nước ngoài là công ty viễn thông Analytical Space và công ty Spire (Mỹ), công ty iQPS (Campuchia) và công ty Kleos Space (Luxemburg).

[Cơ quan nghiên cứu không gian Ấn Độ chuẩn bị phóng 29 vệ tinh]

Công ty Spaceflight (Mỹ), chuyên thu xếp các cuộc phóng vệ tinh cho các công ty và tổ chức, cho biết PSLV tiếp tục là đối tác phóng vệ tinh tin cậy và từ nay đến cuối năm, công ty sẽ tổ chức 11 cuộc phóng PSLV với hơn 100 vệ tinh lên quỹ đạo.

Cho đến nay, PSLV đã phóng khoảng 300 vệ tinh, chủ yếu cỡ nhỏ (1-100kg) lên quỹ đạo thấp của Trái đất cho nhiều khách hàng nước ngoài./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục