Ấn Độ-Italy bàn cách thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Italy Giuseppe Conte, trong đó hai bên bàn thảo cách thức thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư.
Ấn Độ-Italy bàn cách thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. (Nguồn: hindustantimes.com)

Ngày 30/10, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Italy Giuseppe Conte, trong đó hai bên bàn thảo cách thức thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư.

Nhà lãnh đạo Italy đến New Delhi vào sáng cùng ngày và được Thủ tướng nước chủ nhà đón tiếp.

Trong một thông báo đăng tải trên trang Twitter, ông Modi viết: "Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Italy, ngài Giuseppe Conte tới Ấn Độ. Tôi mong đợi được gặp ngài và cùng nhau tham dự Hội nghị thượng đỉnh công nghệ sau đó cùng ngày."

[Italy quyết bảo vệ dự thảo ngân sách 2019 đang gây tranh cãi]

Điểm nổi bật trong chuyến thăm Ấn Độ của ông Conte là việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh công nghệ Ấn Độ-Italy lần thứ 24 do Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ phối hợp với Cục Khoa học Công nghệ Italy tổ chức.

Hội nghị sẽ tập trung vào một số lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, không gian vũ trụ, giáo dục, công nghệ sạch, năng lượng tái tạo và công nghệ thông tin-liên lạc.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Ấn Độ và Italy đã tăng từ 8,8 tỷ USD trong tài khóa trước lên 10,5 tỷ USD trong tài khóa 2017-2018. Italy là đối tác thương mại lớn thứ năm của Ấn Độ trong Liên minh châu Âu (EU) và hiện có hơn 600 công ty Italy đang hoạt động tại quốc gia Nam Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.