Italy không có ý định rời Eurozone, tập trung cắt giảm nợ công

Bộ trưởng Kinh tế Italy cho biết chính phủ nước này không có ý định rời Eurozone, và có kế hoạch tập trung vào cắt giảm nợ công, quan tâm tới thúc đẩy tăng trưởng thông qua đầu tư và tái cấu trúc.
Italy không có ý định rời Eurozone, tập trung cắt giảm nợ công ảnh 1Bộ trưởng Kinh tế Italy Giovanni Tria. (Nguồn: lepoint.fr)

Theo Reuters, ngày 10/6, tân Bộ trưởng Kinh tế Italy Giovanni Tria cho biết chính phủ nước này không có ý định rời khỏi Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), và có kế hoạch tập trung vào cắt giảm nợ công, quan tâm tới thúc đẩy tăng trưởng thông qua đầu tư và tái cấu trúc.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên cương vị mới với tờ Corriere della Sera, ông Giovanni Tria cho hay ông muốn đạt được các mục tiêu về nợ công đã đề ra cho năm 2018 và 2019. Ông khẳng định những cam kết của Italy về nợ công là hoàn toàn mang tính lâu dài.

[Tân Thủ tướng Italy cam kết cắt giảm nợ công, thúc đẩy quan hệ với Nga]

Ông Giovanni Tria nói: "Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy tăng trưởng và việc làm. Tuy nhiên, chúng tôi không có kế hoạch khôi phục tăng trưởng thông qua bội chi ngân sách."

Ngoài ra, Bộ trưởng Giovanni Tria cho biết thêm ông sẽ công bố các mục tiêu và dự báo kinh tế mới của chính phủ vào tháng Chín. Theo ông, những chỉ số này sẽ gắn liền với việc tiếp tục lộ trình giảm tỷ lệ nợ công/GDP./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục