Tân Thủ tướng Italy cam kết cắt giảm nợ công, thúc đẩy quan hệ với Nga

Trong phát biểu đầu tiên tại Thượng viện Italy ngày 5/6, tân Thủ tướng Giuseppe Conte cam kết giảm tỷ lệ nợ công thông qua thúc đẩy tăng trưởng và thúc đẩy cải thiện quan hệ với Nga.
Tân Thủ tướng Italy cam kết cắt giảm nợ công, thúc đẩy quan hệ với Nga ảnh 1Tân Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bài phát biểu đầu tiên tại Thượng viện Italy ngày 5/6, tân Thủ tướng Giuseppe Conte cam kết sẽ nỗ lực nhằm thay đổi một cách mạnh mẽ nước này, xóa bỏ khoảng cách chênh lệch về tăng trưởng giữa Italy với Liên minh châu Âu (EU) nhưng vẫn đảm bảo được tình trạng ổn định về tài chính và sự tín nhiệm của các thị trường.

Ông Conte cũng cam kết ngăn chặn hoạt động đưa người di cư bất hợp pháp vào Italy.

Thủ tướng Italy nhấn mạnh vấn đề đầu tiên mà ông sẽ đề cập với EU chính là nhập cư trái phép, đồng thời kêu gọi việc thực thi Điều khoản Dublin nhằm đạt được cơ chế phân bổ công bằng những người xin tị nạn tại các nước thành viên liên minh này.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Conte cam kết giảm tỷ lệ nợ công, hiện đang ở mức khoảng 132% GDP, thông qua thúc đẩy tăng trưởng chứ không phải bằng các biện pháp "thắt lưng buộc bụng."

[Ông G.Conte tuyên thệ nhậm chức, kết thúc khủng hoảng chính trị Italy]

Ông đồng thời khẳng định chính phủ mới sẽ mang lại sự thay đổi quyết liệt nhằm thay đổi đất nước.

Trong quan hệ giữa phương Tây với Nga, ông Conte kêu gọi xem xét lại các lệnh trừng phạt của EU đối với Moskva.

Tân Thủ tướng Italy đồng thời nhấn mạnh cam kết đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như vài trò đồng minh với Mỹ.

Dự kiến chính phủ của ông Conte sẽ phải trải qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện (dự kiến vào chiều 5/6) và tại Hạ viện (ngày 6/6) và sau đó mới chính thức đi vào hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục