Ấn Độ: Ném lựu đạn vào đám đông tại lễ hội tôn giáo, 3 người tử vong

Hai người đàn ông mang vũ khí đi trên xe gắn máy đã lao thẳng vào một tòa nhà và dí súng vào một phụ nữ ở khu vực cổng vào, sau đó ném một quả lựu đạn cầm tay vào đám đông.
Ấn Độ: Ném lựu đạn vào đám đông tại lễ hội tôn giáo, 3 người tử vong ảnh 1Người dân tụ tập tại nơi xảy ra vụ nổ.. (Nguồn: timesnownews.com)

Cảnh sát Ấn Độ cho biết ngày 18/11, một vụ nổ đã xảy ra tại một lễ hội tôn giáo ở tỉnh Amrisar, bang Punjab, làm ít nhất ba người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Theo truyền thông địa phương, hai người đàn ông mang vũ khí đi trên xe gắn máy đã lao thẳng vào một tòa nhà, nơi nhóm tôn giáo Nirankari đang tổ chức một lễ hội.

[Ấn Độ: Tấn công khủng bố vào đồn cảnh sát tại Jammu và Kashmir]

Hai người này đã dí súng vào một phụ nữ ở khu vực cổng vào, sau đó ném một quả lựu đạn cầm tay vào đám đông. Cảnh sát chưa xác nhận thông tin trên, song cho biết "đang thu thập thêm thông tin."

Vụ việc xảy ra trước thềm một lễ hội lớn của người theo đạo Sikh dự kiến diễn ra vào ngày 23/11 tới.

Người theo tôn giáo Nirankari có xích mích với người theo đạo Sikh vốn chiếm đa số tại Punjab./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục