Ấn Độ và Nhật Bản tiến hành đối thoại về năng lượng

Tại cuộc đối thoại, phái đoàn hai nước đã ghi nhận tầm quan trọng của các cuộc đối thoại thường niên về năng lượng Ấn Độ và Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 12/9, Ấn Độ vàNhật Bản đã tiến hành cuộc đối thoại lần thứ 7 về năng lượng, dưới sựchủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban kế hoạch Ấn Độ Montek Singh Ahluwalia  và Bộ trưởng Kinh tế,Thương mại và Côngnghiệp Nhật Bản Toshimitsu Motegi.

Tại cuộc đối thoại, phái đoàn hai nước đã ghi nhận tầm quantrọng của các cuộc đối thoại thường niên về năng lượng giữa Ấn Độ vàNhật Bản, coi vấn đề an ninh năng lượng và môi trường toàn cầu là nhữngthách thức lớn cần có hành động liên tục và hiệu quả.

Đặc biệt, để vượtqua những thách thức như sự thay đổi quy mô toàn cầu về nhu cầu nănglượng trong những năm gần đây và giá năng lượng ngày càng tăng, hai bênkhẳng định sẽ tăng cường đối thoại giữa các nhà sản xuất và nhà tiêudùng khí hóa lỏng; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn năng lượng vànăng lượng tái tạo.

Hai bên cũng quyết định sẽ tăngcường các chương trình nhằm phổ biến và mở rộng các dự án kiểu mẫu màhai nước đã thực hiện cho đến nay, đồng thời tăng cường hợp tác pháttriển dầu lửa và khí tự nhiên. Hai bên thừa nhận sự cần thiết phải thúcđẩy hợp tác công nghiệp nhằm mở rộng hợp tác năng lượng trên cơ sởthương mại, dựa trên Tuyên bố chung đã đưa ra tại cuộc Đối thoại nănglượng Ấn Độ - Nhật Bản lần thứ 6.

Cuộc đối thoại lầnthứ 7 đã tập trung vào các chủ đề như hợp tác trong lĩnh vực sử dụngnăng lượng hiệu quả và bảo tồn năng lượng; hợp tác về năng lượng táitạo, điện, than, dầu khí và năng lượng hạt nhân; hai bên cũng nhấn mạnhsự cần thiết phải tăng cường hợp tác về năng lượng trên trường quốc tế.

Đặc biệt về lĩnh vực năng lượng hạt nhân, hai bên tái khẳng định tầmquan trọng của hợp tác song phương; hoan nghênh hội nghị của Nhóm làmviệc về năng lượng hạt nhân, được thành lập trong luôn khổ Đối thoạinăng lượng Ấn Độ-Nhật Bản, diễn ra ngày 10/9 vừa qua với nội dung traođổi những thông tin về chính sách năng lượng hạt nhân hiện nay của hainước.

Rút bài học từ sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, hai bên tái khẳng định sự cần thiết phải hợp tác để tăngcường an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân; tái khẳng định tầm quantrọng của việc sớm hoàn tất tiến trình thương lượng về một hiệp định hợptác trong sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình…./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục