An Giang ban bố tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng

Vào ngày 3/7 trên tuyến tỉnh lộ 946, đoạn cặp sông Ông Chưởng thuộc ấp Long Hòa 1 (xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) đã xảy ra hiện tượng sụp lún mặt đường nhựa với chiều dài hơn 150m.
An Giang ban bố tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng ảnh 1Dọc theo tuyến tỉnh lộ 946, đoạn cặp sông Ông Chưởng có nhiều nhà dân và các công trình dân sinh nên cần phải có biện pháp xử lý chống sạt lở khẩn cấp để bảo vệ. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Sáng 2/8, ông Lương Huy Khanh, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nưng vừa ký Quyết định số 1877/QĐ-UBND ban bố tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng bờ sông Ông Chưởng, đoạn km17+350 cặp theo đường tỉnh lộ 946 (từ phà An Hòa đi thị trấn Chợ Mới) thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Theo quyết định, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan triển khai các biện pháp xử lý khẩn cấp và tăng cường bảo vệ các công trình, phòng chống thiên tai trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng bờ sông Ông Chưởng, đoạn km17+350 cặp theo đường tỉnh lộ 946 thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khoanh vùng khu vực có nguy cơ sạt lở, thiết lập hành lang an toàn; đồng thời tổ chức quan trắc, theo dõi diễn biến sạt lở, kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sở Giao thông Vận tải cần tiến hành tháo dỡ và di dời các vật kiến trúc (nếu có), hạ tải trọng trong phạm vi thiết lập hành lang an toàn; lắp đặt biển báo cho khu vực có nguy cơ sạt lở cả ở đường bộ và đường sông.

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới cần theo dõi sát diễn biến sạt lở, kịp thời xử lý di dời người dân, tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở; thông báo, cắm biển cảnh báo, rào chắn ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực có nguy cơ sạt lở; phối hợp các đơn vị bố trí lực lượng trực canh, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và giữ gìn an ninh trật tự khu vực.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nưng giao Sở Giao thông Vận tải khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm, tổ chức lập phương án xử lý cấp bách; huy động lực lượng, vật tư xử lý cấp bách theo quy định của pháp luật để hạn chế quá trình đào, khoét lòng sông và đường bộ trong đoạn sông được cảnh báo nhằm giảm thiểu tối đa sạt lở, đồng thời thẩm định và phê duyệt phương án thiết kế làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trước đó, vào ngày 3/7 trên tuyến tỉnh lộ 946, đoạn cặp sông Ông Chưởng (từ cầu Mương Tịnh đến cầu Bà Vệ) thuộc ấp Long Hòa 1 (xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) đã xảy ra hiện tượng sụp lún mặt đường nhựa với chiều dài hơn 150m, ăn sâu vào mặt đường gần 2m, hiện đang tiếp tục lan rộng, nguy cơ sạt lở rất cao.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tỉnh lộ 946, Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang đã có thông báo hạn chế xe có tải trọng trên năm tấn lưu thông qua khu vực có nguy có sạt lở; đồng thời, các phương tiện thủy lưu thông trên sông Ông Chưởng phải giảm tốc độ để không tạo sóng vào bờ tiếp tục gây sụp lún./.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật (thứ 2 từ phải qua) cùng đoàn công tác khảo sát tại vị trí sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật (thứ 2 từ phải qua) cùng đoàn công tác khảo sát tại vị trí sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Rạng sáng ngày 1/8, tuyến Quốc lộ 91, đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang liên tục xảy ra sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Rạng sáng ngày 1/8, tuyến Quốc lộ 91, đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang liên tục xảy ra sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
1/2 mặt đường nhựa Quốc lộ 91 với chiều dài 85m tăng về phía hạ lưu bị sụp hoàn toàn xuống sông Hậu, sạt lở tiếp tục đe dọa đến 26 hộ dân nằm trong vùng cảnh báo. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
1/2 mặt đường nhựa Quốc lộ 91 với chiều dài 85m tăng về phía hạ lưu bị sụp hoàn toàn xuống sông Hậu, sạt lở tiếp tục đe dọa đến 26 hộ dân nằm trong vùng cảnh báo. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Lực lượng chức năng thả bao cát gia cố đường bờ, hạn chế sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Lực lượng chức năng thả bao cát gia cố đường bờ, hạn chế sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Lực lượng chức năng thả bao cát gia cố đường bờ, hạn chế sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Lực lượng chức năng thả bao cát gia cố đường bờ, hạn chế sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Vị trí sạt lở trên tuyến quốc lộ 91. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Vị trí sạt lở trên tuyến quốc lộ 91. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Vị trí sạt lở trên tuyến quốc lộ 91. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Vị trí sạt lở trên tuyến quốc lộ 91. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Vị trí sạt lở trên tuyến quốc lộ 91. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Vị trí sạt lở trên tuyến quốc lộ 91. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Vị trí sạt lở trên tuyến quốc lộ 91. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Vị trí sạt lở trên tuyến quốc lộ 91. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Các đơn vị chức năng đang huy động hàng trăm công nhân thả bao cát xuống để gia cố đường bờ, hạn chế sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Các đơn vị chức năng đang huy động hàng trăm công nhân thả bao cát xuống để gia cố đường bờ, hạn chế sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.