Anh cấp phép cho vụ phóng tên lửa thẳng đứng đầu tiên

Cơ quan Hàng không dân dụng Vương quốc Anh ngày 16/1 cho biết đã cấp giấy phép phóng cho Rocket Factory Augsburg (RFA), cho phép công ty này thực hiện các chuyến phóng tên lửa vào không gian.

Rocket Factory Augsburg. (Nguồn: Spacenews)
Rocket Factory Augsburg. (Nguồn: Spacenews)

Lần phóng tên lửa thẳng đứng đầu tiên vào quỹ đạo từ lãnh thổ châu Âu có thể diễn ra trong năm nay tại điểm cực Bắc của Vương quốc Anh, sau khi một công ty Đức nhận được sự phê duyệt cho chuyến bay vũ trụ.

Cơ quan Hàng không dân dụng Vương quốc Anh (CAA) ngày 16/1 cho biết đã cấp giấy phép phóng cho Rocket Factory Augsburg (RFA), cho phép công ty này thực hiện các chuyến phóng tên lửa vào không gian từ SaxaVord Spaceport, thuộc Quần đảo Shetland ở Scotland.

CEO của CAA, Rob Bishton, cho biết: "Đây là kỷ nguyên mới cho ngành hàng không vũ trụ và việc cấp giấy phép phóng thẳng đứng đầu tiên từ lãnh thổ Anh đánh dấu cột mốc lịch sử quan trọng của quốc gia.”

Quyết định này mở ra cơ hội cho Rocket Factory Augsburg (RFA) phóng tên lửa từ đảo Unst, hòn đảo cực Bắc của Quần đảo Shetland.

Ông Jorn Spurmann, đồng sáng lập và Giám đốc thương mại của RFA, nhận định đây là khoảnh khắc đột phá đối với RFA và ngành công nghiệp không gian châu Âu.

Ông cho rằng việc giành được giấy phép phóng đầu tiên ngoài địa điểm của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tại Kourou (Guiana thuộc Pháp) không chỉ là cột mốc pháp lý quan trọng mà còn là bước ngoặt cho sự đổi mới trong ngành không gian châu Âu.

CAA đã cấp giấy phép không gian cho SaxaVord, đồng thời cấp giấy phép kiểm soát các hoạt động phóng. RFA dự định sẽ tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tên lửa ba tầng cao 30m, có khả năng đưa tải trọng 1.300kg vào quỹ đạo trong năm 2025.

Kế hoạch phóng ban đầu đã bị hoãn lại sau khi giai đoạn đầu tiên của tên lửa phát nổ trong thử nghiệm động cơ tĩnh vào năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Tiến sỹ Anouphap Tounalom, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào trao đổi Biên bản hợp tác khoa học giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam và Lào thúc đẩy hợp tác khoa học

Việc ký kết Biên bản hợp tác khoa học giữa NAPPA và VASS là sự kiện chính trị và khoa học có ý nghĩa chiến lược sâu sắc, nhằm đưa quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước Lào-Việt Nam đi vào chiều sâu.

(Ảnh minh họa).

Báo động xu hướng gia tăng người trẻ mắc ung thư

Chuyên gia khuyến cáo cần tăng cường phòng bệnh thông qua chế độ ăn hợp lý, hạn chế thực phẩm siêu chế biến, duy trì vận động, kiểm soát cân nặng, tiêm vaccine phòng các virus có khả năng gây ung thư.