Anh có nguy cơ khủng bố cao nhất tại khu vực Tây Âu

Theo số liệu mới nhất của tổ chức Dữ liệu Khủng bố toàn cầu, tính từ năm 1970 đến nay, Anh có số người thiệt mạng vì khủng bố cao nhất tại Tây Âu với tổng cộng 3.395 nạn nhân.
Anh có nguy cơ khủng bố cao nhất tại khu vực Tây Âu ảnh 1Cảnh sát đặc nhiệm Anh tuần tra tại sân ga khi chuyến tàu tới nhà ga Euston ở London. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu mới nhất của tổ chức Dữ liệu Khủng bố toàn cầu, tính từ năm 1970 đến nay, Anh có số người thiệt mạng vì khủng bố cao nhất tại Tây Âu với tổng cộng 3.395 nạn nhân.

Nguy cơ khủng bố tại Anh trong thời điểm hiện tại cũng được đặt ở mức "nghiêm trọng" với 4 vụ tấn công khủng bố trong vòng 3 tháng qua.

Các cơ quan chức năng của Anh được cho là đã ngăn chặn được ít nhất 5 âm mưu khủng bố khác kể từ sau vụ tấn công trên cầu Westminster ngày 22/3 đến nay.

Phóng viên TTXVN tại London dẫn báo cáo trên, cho biết sau Anh là Tây Ban Nha với 1.261 người thiệt mạng vì khủng bố trong cùng giai đoạn, trong đó năm 2004 thủ đô Madrid chứng kiến vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất cướp đi sinh mạng của 192 người.


[Người dân Anh tăng hoài nghi sau nhiều vụ bị tấn công khủng bố]

Năm 1988 là năm tồi tệ nhất về khủng bố tại Tây Âu, khi có đến 440 người thiệt mạng trong các vụ tấn công, phần lớn trong số này là nạn nhân của vụ đánh bom Lockerbie.

Năm 2015, nước Pháp chứng kiến vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại thủ đô Paris khi 9 phần tử khủng bố đã làm 130 người ở nhiều địa điểm trong thành phố thiệt mạng.

Tuy nhiên, theo Dữ liệu Khủng bố toàn cầu, mối đe dọa khủng bố tại Anh nói riêng và Tây Âu nói chung vẫn còn tương đối thấp, và châu Âu vẫn là một trong những khu vực an toàn nhất thế giới xét về các vụ việc liên quan đến khủng bố.

Ngay cả tại Anh, cũng chỉ có 13 người thiệt mạng vì khủng bố trong giai đoạn 2010-2015. Số người chết vì khủng bố tại Anh hiện thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn những năm 1980.

Trong năm 2015, trên thế giới có đến 38.422 người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố. Đa số các vụ tấn công này xảy ra tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi với 17.752 người. Tiếp sau đó là các khu vực Hạ Sahara và Nam Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.