Pháp mở cuộc điều tra vụ đối tượng cầm dao xông vào tháp Eiffel

Ngày 6/8, giới chức Pháp cho biết đã mở cuộc điều tra khủng bố đối với vụ một đối tượng cầm theo dao xông vào Tháp Eiffel ở thủ đô Paris bị bắt giữ đêm 5/8.
Pháp mở cuộc điều tra vụ đối tượng cầm dao xông vào tháp Eiffel ảnh 1Cảnh sát Pháp tuần tra gần Tháp Eiffel ở thủ đô Paris. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/8, giới chức Pháp cho biết đã mở cuộc điều tra khủng bố đối với vụ một đối tượng cầm theo dao xông vào Tháp Eiffel ở thủ đô Paris bị bắt giữ đêm 5/8.

Theo nguồn tin, vụ bắt giữ xảy ra khoảng 21 giờ 30 giờ GMT (tức 4 giờ sáng 6/8 theo giờ Việt Nam), đối tượng nam giới vung dao tại Tháp Eiffel sau đó khai với các cơ quan điều tra rằng muốn tấn công một binh sỹ. 

Vụ việc ban đầu được coi là một vụ án hình sự do đối tượng 19 tuổi này từng có tiền sử bệnh tâm thần.

Tuy nhiên, sau đó do phát hiện đối tượng có những tuyên bố mang tính cực đoan và đã có tiếp xúc với các thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Pháp hiện là một thành viên trong liên minh do Mỹ đứng đầu chống IS tại Iraq, đồng thời cũng can thiệp quân sự vào Mali nhằm truy quét các phần tử Hồi giáo cực đoan tại quốc gia Tây Phi này. ​

[Pháp bắt giữ một thanh niên ăn trộm bệ phóng tên lửa của quân đội]

Những hoạt động của Pháp ở nước ngoài được cho là khiến nước này phải hứng chịu nhiều vụ tấn công do các phiến quân Hồi giáo gây ra.

Loạt vụ tấn công do IS tiến hành ở Paris hồi tháng 11/2015 đã cướp đi sinh mạng của 130 người, và trong 2 năm rưỡi qua hơn 100 người đã thiệt mạng trong nhiều vụ khủng bố khác tại Pháp.

Nước Pháp đã được đặt trong tình trạng báo động kể từ khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.