Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng EU cần phải xemxét các biện pháp mà liên minh này có thể thực hiện để thuyết phục hai bên chấmdứt bạo lực và đàm phán với nhau.
Bộ Ngoại giao Anh (FCO) đã ra thông cáo bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về tìnhhình bạo lực ở Ai Cập sau khi đụng độ giữa những người ủng hộ Tổng thống bị lậtđổ Mohamed Morsi với lực lượng an ninh lại tái diễn hôm 16/8 làm ít nhất 173người thiệt mạng.
Người phát ngôn FCO cho biết: "Chúng tôi vẫn lo ngại sâu sắc về tình hìnhở Ai Cập và lấy làm tiếc vì đã có thêm người thiệt mạng trong ngày 16/8. Anhtiếp tục kêu gọi chấm dứt tình hình bạo lực và đề nghị các bên tiến hành đốithoại hòa bình."
Theo người phát ngôn này, các quan chức ngoại giao Anh vẫn đang nỗ lựcphối hợp với các đối tác khu vực và quốc tế nhằm thực hiện các mục tiêu nóitrên.
Trước đó, Ngoại trưởng Anh William Hague đã thảo luận về tình hình Ai Cậpvới người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác ở Liên minh châuÂu và quốc tế trong những ngày tới trong nỗ lực giúp đỡ người dân Ai Cập giànhlại hòa bình và trở lại với tiến trình dân chủ," người phát ngôn nhấn mạnh./.