Áo khẳng định không thanh toán tiền mua khí đốt Nga bằng đồng ruble

Quan chức ngoại giao Áo cho biết: "Lập trường của chúng tôi là rõ ràng. Chúng tôi tuân theo với các thỏa thuận đã có sẵn (với Nga) và sẽ không thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng ruble."
Áo khẳng định không thanh toán tiền mua khí đốt Nga bằng đồng ruble ảnh 1Đường ống dẫn khí đốt thuộc mỏ khí Bovanenkovo, được phát triển bởi Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom, tại bán đảo Yamal ở Bắc Cực. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn TASS, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Al Jazeera, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg cho biết nước này loại trừ khả năng thanh toán tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng ruble.

Ông Schallenberg nêu rõ: "Lập trường của chúng tôi là rõ ràng. Chúng tôi tuân theo với các thỏa thuận đã có sẵn (với Nga) và sẽ không thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng ruble, chúng tôi không có ý định như vậy."

[Các thành viên EU yêu cầu hướng dẫn rõ hơn về thanh toán khí đốt Nga]

Trước đó, hôm 27/4, Thủ tướng Áo Karl Nehammer thông báo Áo có thể thanh toán tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng euro, bất chấp những thay đổi đối với thủ tục thanh toán do Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đưa ra.

Hôm 2/5, Ủy viên phụ trách vấn đề năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) Kadri Simson cho biết Ủy ban châu Âu (EC) không có thông tin về việc bất kỳ công ty châu Âu nào mua khí đốt của Nga bằng đồng ruble, sau khi Moskva yêu cầu các khách hàng nước ngoài tuân thủ cơ chế chuyển việc thanh toán từ đồng euro và đồng USD sang đồng nội tệ Nga.

Hồi tuần trước, hãng tin Bloomberg cho biết ít nhất 10 doanh nghiệp châu Âu mua khí đốt tự nhiên của Nga đã mở tài khoản ở ngân hàng Gazprombank để thanh toán bằng đồng ruble./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.