Áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình đến TT-Huế

Dự báo đêm 25 đến sáng 26/9, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây sang khu vực Nam Lào và suy yếu thành vùng áp thấp.
Áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình đến TT-Huế ảnh 1Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến một số đoạn đường trong thành phố Huế bị ngập úng. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Vũ Anh Tuấn cho biết lúc 16 giờ ngày 25/9, áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam, cường độ gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Hiện áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 15 km/giờ.

"Với tốc độ trên, khoảng đêm 25 đến sáng 26/9, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế. Sau đó, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng Tây sang khu vực Nam Lào và suy yếu thành một vùng áp thấp," ông Vũ Anh Tuấn thông tin thêm.

Đối với tình hình gió mạnh trên biển, trong đêm 25 và sáng 26/9, vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Vùng ven biển từ Quảng Bình-Quảng Nam có gió cấp 6, giật cấp 8.

Trong đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên có gió giật cấp 6-7.

Đề cập đến tình hình mưa, ông Vũ Tuấn Anh cho biết từ nay đến hết ngày 27/9, khu vực Trung Trung Bộ (từ Quảng Trị đến Quảng Nam) vẫn còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình từ nay đến hết ngày 28/9 có mưa, lượng mưa từ 200-400mm; riêng khu vực vùng núi từ Nghệ An, Hà Tĩnh có nơi mưa trên 450mm.

[Thừa Thiên-Huế ngập úng nặng do mưa lớn, hai cột điện bị đổ và cháy]

Ông Vũ Anh Tuấn cảnh báo với lượng mưa lớn và tập trung, vùng núi các khu vưc nêu trên rất dễ xảy ra nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở khu vực trũng thấp. Mặt khác, do hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, không loại trừ khả năng có điểm xảy ra mưa dồn dập với cường độ mưa lớn trong thời gian ngắn.

Về việc chủ động cảnh báo lũ quét, ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang triển khai, thử nghiệm hệ thống cảnh báo lũ quét thời gian thực trên phạm vi toàn quốc với tần suất 1giờ/lần.

Các cấp, ngành, địa phương có thể theo dõi tình hình lũ quét, sạt lở đất... trên trang web của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn để cập nhật thông tin và có biện pháp chủ động phòng tránh, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.