Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 2

Lúc 7 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Hoàng Sa, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10,

Hướng đi của cơn bão số 2, sáng 21/7. (Ảnh: TTXVN phát)
Hướng đi của cơn bão số 2, sáng 21/7. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 21/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2024.

Lúc 7 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ.

Khoảng 7 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển trên đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ.

Khoảng 7 giờ ngày 23/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 108,0-113,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), vùng biển phía Đông khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 km/giờ đi vào vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần.

Trên biển, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), vùng biển phía Đông khu vực Quảng Trị-Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin hiện mực nước trên các sông suối vùng thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai ở mức khá cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các sông suối, bãi sông, bờ suối.

Do đó, người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

Chiều và tối 21/7, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ đêm 21/7, mưa lớn giảm dần. Ngoài ra, chiều và đêm 21/7, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Chiều và đêm 21/7, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đô thị nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lửa cháy rừng bùng phát dữ dội tại Tây Ban Nha. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN phát)

Tây Ban Nha: Hàng nghìn người sơ tán do cháy rừng

Cháy bùng phát từ ngày 16/7 tại Tây Ban Nha đã khiến thêm 4 ngôi làng phải sơ tán vào ngày 19/7, nâng tổng số người phải rời bỏ nhà cửa lên hơn 1.200 người và đã thiêu rụi hơn 26.000 ha rừng. 

Khi hiện tượng El Nino mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và thiếu mưa. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Malaysia dự báo mức nhiệt kỷ lục trong năm tới

Ngày 20/7, người đứng đầu Cục Khí tượng Malaysia cho biết El Nino được dự báo đạt đỉnh từ tháng 3 đến tháng 5/2027, theo đó, Malaysia có thể ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong năm 2027. 

Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu tan hoang sau cơn lũ dữ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Mường Than tan hoang sau lũ quét, sạt lở đất

Tính đến ngày 20/7, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã gây lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, trong đó xã Mường Than là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.