APEC 2022: Trung Quốc hy vọng cùng Mỹ thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng Trung Quốc và Mỹ sẽ tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, giảm thiểu hiểu lầm và cùng nhau hợp tác để đưa quan hệ trở lại con đường lành mạnh.
APEC 2022: Trung Quốc hy vọng cùng Mỹ thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. (Nguồn: Daily Mail)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng Trung Quốc và Mỹ sẽ tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, giảm thiểu hiểu lầm và đánh giá sai, đồng thời cùng nhau hợp tác để đưa quan hệ song phương trở lại con đường lành mạnh và ổn định.

Theo Tân Hoa xã, phát biểu trên được nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra trong cuộc gặp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 19/11 bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vừa bế mạc cùng ngày tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Nhắc lại cuộc trao đổi mang tính chiến lược và xây dựng với Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Bali (Indonesia) ngày 14/11 vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết cuộc nói chuyện này có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng quan hệ Trung-Mỹ trong giai đoạn tiếp theo.

[Phó Tổng thống Harris: Cần thiết duy trì kênh liên lạc mở Mỹ-Trung]

Ông hy vọng Phó Tổng thống Harris sẽ đóng vai trò tích cực trong quan hệ song phương.

Về phần mình, Phó Tổng thống Harris đánh giá cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước đã thành công.

Bà tái khẳng định thông điệp mà Tổng thống Joe Biden đưa ra trước đó, rằng Mỹ và Trung Quốc cần duy trì hệ thống liên lạc mở để quản lý có trách nhiệm cuộc cạnh tranh giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục