Phó Tổng thống Harris: Cần thiết duy trì kênh liên lạc mở Mỹ-Trung

Phó Tổng thống Mỹ tái khẳng định thông điệp mà Tổng thống Joe Biden đưa ra trước đó, rằng Mỹ-Trung Quốc cần duy trì hệ thống liên lạc mở để quản lý có trách nhiệm cuộc cạnh tranh giữa hai nước.
Phó Tổng thống Harris: Cần thiết duy trì kênh liên lạc mở Mỹ-Trung ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo các hãng tin nước ngoài, ngày 19/11, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2022, đang diễn ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết tại cuộc gặp, bà Harris tái khẳng định thông điệp mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trước đó, rằng hai nước cần duy trì hệ thống liên lạc mở để quản lý có trách nhiệm cuộc cạnh tranh giữa hai nước.

[Quan chức Mỹ và Trung Quốc thảo luận về thương mại song phương]

Đây là cuộc gặp thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần qua giữa các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Mỹ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trước đó, trong cuộc gặp ngày 14/11 vừa qua trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali (Indonesia), Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định với tư cách là hai cường quốc, Washington và Bắc Kinh cần xây dựng lộ trình phù hợp, tìm ra hướng đi đúng đắn cho mối quan hệ song phương và nâng tầm quan hệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục