Argentina nhập khẩu lô hàng viễn thông đầu tiên do Việt Nam sản xuất

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt khẳng định Việt Nam còn nhiều tiềm năng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao do các công ty trong nước sản xuất sang Argentina và các nước Nam Mỹ.

Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt làm việc cùng đại diện công ty dịch vụ vận tải Nip Cargo SRL và Phòng thương mại Mercosur - ASEAN (MACC). (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)
Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt làm việc cùng đại diện công ty dịch vụ vận tải Nip Cargo SRL và Phòng thương mại Mercosur - ASEAN (MACC). (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Ngày 18/6, lô hàng viễn thông đầu tiên của Tập đoàn Viettel xuất khẩu sang Argentina đã nhập kho ngoại quan tại cảng Buenos Aires, đánh dấu mốc quan trọng trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao do Việt Nam sản xuất trên thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt; Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Argentina Ngô Mạnh Khôi; Chủ tịch Công ty Viễn thông Derqui (CTD), Rodolfo Caffaro Kramer và bà Sabrina Akerman, Giám đốc công ty dịch vụ vận tải Nip Cargo SRL.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế và mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Argentina, đặc biệt hiện nay Việt Nam đang là bạn hàng thương mại lớn thứ 6 của Argentina.

Hai nước đang duy trì và tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại. 90% hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Argentina là sản phẩm nông nghiệp.

Trong khi đó, khoảng 70% hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Argentina là điện thoại và linh kiện điện tử của các tập đoàn đa quốc gia có nhà máy sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam, bên cạnh sản phẩm may mặc, giày dép và sản phẩm gỗ.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt khẳng định Việt Nam còn nhiều tiềm năng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao do các công ty trong nước sản xuất sang Argentina và các nước Nam Mỹ, trong khi nhu cầu nhập khẩu những mặt hàng này của các nước Nam Mỹ rất lớn.

Do đó, một trong những ưu tiên hàng đầu của Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina là hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp có năng lực và uy tín trong lĩnh vực sản xuất hàng hoá, trang thiết bị công nghệ có giá trị gia tăng cao, mở rộng thị trường xuất khẩu và gia tăng sự hiện diện ở khu vực Nam Mỹ.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cho biết Tập đoàn Viettel của Việt Nam hiện nay là một trong những tập đoàn viễn thông có uy tín tại khu vực châu Á cũng như tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có khu vực Mỹ Latinh.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt bày tỏ mong muốn bên cạnh hoạt động đầu tư của Viettel trong lĩnh vực viễn thông tại Peru, các sản phẩm do tập đoàn Viettel sản xuất sẽ có mặt tại tất cả các nước thành viên khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và các quốc gia Mỹ Latinh khác như Brazil, Colombia, Equador và Bolivia.

Ông Caffaro Kramer, Chủ tịch CTD, đơn vị nhập khẩu lô hàng thiết bị viễn thông gồm cáp quang và modem do Tập đoàn Viettel sản xuất, bày tỏ tin tưởng vào tiền năng mở rộng hợp tác giữa Argentina với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông trong tương lai.

ttxvn-argentina-nhap-khau-lo-hang-vien-thong-dau-tien-do-doanh-nghiep-viet-nam-san-xuat-1906.jpg
Lô hàng viễn thông đầu tiên của Tập đoàn Viettel bao gồm cáp quang, phụ kiện và hạ tầng viễn thông, xuất khẩu sang Argentina tại cảng Buenos Aires. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Ông Caffaro Kramer, đồng thời là Chủ tịch Phòng thương mại Mercosur - ASEAN (MACC), đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện lần đầu tiên các sản phẩm công nghệ viễn thông do Việt Nam sản xuất xâm nhập thị trường Argentina, và coi đây là cơ hội để các mặt hàng này của Việt Nam tiếp cận thị trường Mercosur, bao gồm cả Brazil, Bolivia, Paraguay và Uruguay.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, ông Ngô Mạnh Khôi nhấn mạnh sau một thời gian nỗ lực hỗ trợ và kết nối của Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Argentina, đơn hàng nhập khẩu đầu tiên giữa CTD và Tổng công ty sản xuất thiết bị Viettel bao gồm cáp quang, phụ kiện và hạ tầng viễn thông đã có mặt tại Argentina.

Ông Ngô Mạnh Khôi khẳng định một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài được lãnh đạo Bộ Công Thương giao phó là đa dạng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam sang các thị trường mới để ứng phó trước những diễn biến khó lường của thương mại toàn cầu trong thời gian qua.

“Để có được kết quả này là sự nỗ lực rất lớn của hai doanh nghiệp cũng như của Đại sứ quán việt Nam tại Argentina và cơ quan Thương vụ. Đây là bước đệm đầu tiên và sẽ mở ra những triển vọng mới về cơ hội trao đổi thương mại nói chung và hợp tác trong lĩnh vực viễn thông nói riêng giữa Việt Nam và Argentina trong thời gian tới” ông Ngô Mạnh Khôi bày tỏ./.\\\\\\\\

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.