Argentina rút khỏi đàm phán FTA của Mercosur để tập trung chống dịch

Các FTA mà Mercosur đang đàm phán với các đối tác là những thỏa thuận với các nước sản xuất những loại hàng hóa có thể cạnh tranh trực tiếp với ngành công nghiệp của Argentina.
Argentina rút khỏi đàm phán FTA của Mercosur để tập trung chống dịch ảnh 1Chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Buenos Aires, Argentina. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Argentina ngày 25/4 tuyên bố sẽ rút lui khỏi các cuộc đàm phán Hiệp định Tư do Thương mại (FTA) của khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), mà nước này là một thành viên chính thức, với các đối tác ngoài khu vực nhằm tập trung ứng phó những tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với nền kinh tế trong nước.

Trong một thông cáo chính thức, Bộ Ngoại giao Argentina cho biết ưu tiên của chính phủ nước này là tập trung giải quyết những hậu quả của dịch bệnh, bảo vệ các doanh nghiệp, duy trì việc làm và hỗ trợ các gia đình nghèo khổ trong xã hội, đồng thời nhấn mạnh những khác biệt về quan điểm với các nước thành viên khác của Mercosur hiện muốn đẩy nhanh các cuộc đàm phán FTA với Hàn Quốc, Singapore, Liban, Canada, Ấn Độ và một số đối tác khác.

[IMF: Kinh tế Argentina tiếp tục lún sâu vào suy thoái vì COVID-19]

Theo lý giải của Chính phủ Argentina, các FTA mà Mercosur đang đàm phán với các đối tác sẽ gây tác động tiêu cực cho nền kinh tế nước này, bởi đó là những thỏa thuận với các nước sản xuất những loại hàng hóa có thể cạnh tranh trực tiếp với ngành công nghiệp của Argentina.

Bộ Ngoại giao Argentina khẳng định trong bối cảnh tình hình thế giới bất ổn và những vấn đề nội bộ của nền kinh tế trong nước, chính phủ của Tổng thống Alberto Fernandez nhận thấy cần phải tạm dừng các cuộc đàm phán FTA với các đối tác ngoài khối.

Phản ứng trước thông tin trên, Chính phủ Paraguay, nước hiện là Chủ tịch luân phiên của Mercosur, cho biết sẽ cùng với các nước thành viên khác xem xét các biện pháp pháp lý, thể chế và thực tiễn phù hợp nhất đối với cho sự rút lui của Argentina để không gây ảnh hưởng tới tiến trình xây dựng cộng đồng Mercosur và các cuộc đàm phán FTA đang trong quá trình triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.