Armenia đề nghị Liên hợp quốc họp khẩn về tình hình Nagorny-Karabakh

Đại diện thường trực của Armenia tại Liên hợp quốc thông báo tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu, bao gồm thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu, do hành lang Lachin bị Azerbaijan phong tỏa.
Armenia đề nghị Liên hợp quốc họp khẩn về tình hình Nagorny-Karabakh ảnh 1Binh sỹ giữ gìn hòa bình Nga gác tại một trạm kiểm soát trên tuyến đường ở thị trấn Stepanakert, sau khi giao tranh bùng phát giữa Azerbaijan và Armenia liên quan khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh, ngày 26/11/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Armenia ngày 12/8 cho biết nước này đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành cuộc họp khẩn về tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Nagorny-Karabakh do hành lang Lachin bị phong tỏa.

Tuyên bố của Bộ trên nêu rõ: "Vào ngày 11/8, Cộng hòa Armenia đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập một cuộc họp khẩn cấp liên quan đến tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi do sự phong tỏa hoàn toàn đối với dân thường ở vùng Nagorny-Karabakh."

Theo tuyên bố, Đại diện thường trực của Armenia tại Liên hợp quốc Mher Margaryan, trong một bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng Bảo an đã thông báo tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu, bao gồm thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu, do hành lang Lachin bị phong tỏa.

Hôm 7/8, hai báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc và một chuyên gia độc lập của Liên hợp quốc đã kêu gọi Azerbaijan ngay lập tức dỡ bỏ lệnh phong tỏa hành lang Lachin, cho rằng điều này đã gây ra "tình hình nhân đạo khẩn cấp" trong khu vực tranh chấp.

Kể từ tháng 12/2022, Armenia đã cảnh báo nguy cơ xảy ra khủng hoảng nhân đạo tại khu vực Nagorny-Karabakh do lương thực và thuốc men dần cạn kiệt sau các biện pháp hạn chế sử dụng tuyến đường Lachin.

[Armenia lạc quan về triển vọng thỏa thuận hòa bình Nagorny-Karabakh]

Ngày 11/7, Azerbaijan đã tạm đóng tuyến đường duy nhất nối khu vực Nagorny-Karabakh và Armenia, với cáo buộc chi nhánh của Tổ chức Chữ thập Đỏ tại Armenia có hoạt động “buôn lậu” qua tuyến đường này.

Trong thông báo, Cơ quan Biên giới quốc gia Azerbaijan cho biết việc đi lại qua trạm kiểm soát Lachin của biên giới quốc gia tạm thời bị đình chỉ trong khi chờ kết quả điều tra liên quan việc chi nhánh của Tổ chức Chữ thập Đỏ tại Armenia sử dụng các phương tiện y tế để buôn lậu.

Khu vực Nagorny-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan, song có đa số dân cư là người gốc Armenia nên muốn sáp nhập vào nước này.

Kể từ năm 2008, Azerbaijan và Armenia đã tổ chức hàng chục cuộc gặp cấp cao để giải quyết vấn đề này, nhưng chưa tìm được biện pháp hòa giải phù hợp.

Quan hệ giữa hai nước càng trở nên căng thẳng sau khi ngày 23/4 vừa qua, Azerbaijan thiết lập trạm kiểm soát trên tuyến đường bộ duy nhất đi qua lãnh thổ nước này và nối Armenia với khu vực Nagorny-Karabakh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục