ASIAD 2018: Jakarta - thành phố chủ nhà níu chân du khách

Đến thủ đô Jakarta, Indonesia trong dịp này, chắc chắn nhiều người sẽ muốn tìm mua các món đồ lưu niệm liên quan đến hình ảnh ASIAD 2018, đặc biệt là linh vật của đại hội.
ASIAD 2018: Jakarta - thành phố chủ nhà níu chân du khách ảnh 1Đường phố Jakarta khang trang trong dịp ASIAD 2018. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)

Sự kiện thể thao lớn nhất châu Á - ASIAD 2018 - đang diễn ra tại 2 địa điểm chính là thủ đô Jakarta và thành phố Palembang của Indonesia.

Những ngày này, sôi động khắp đường phố Jakarta, đặc biệt gần các khu vực thi đấu, là hình ảnh các cổ động viên của Indonesia và các nước đến cổ vũ cho đội nhà. Có lẽ trong dịp này, từ khóa Jakarta được tra cứu nhiều trên mạng Internet. Tuy nhiên, để có được những thông tin thú vị và thực tế nhất về thủ đô Jakarta của đất nước hồi giáo đông dân nhất thế giới, tốt nhất là nên tự trải nghiệm bằng một lần tới thăm thành phố này.

Jakarta là thành phố lớn nhất của Indonesia, nằm trên hòn đảo Java lớn thứ 13 trên thế giới và lớn thứ 5 của quốc gia vạn đảo. Dân số sinh sống tại đảo này chiếm tới gần một nửa tổng dân số cả nước.

Jakarta là trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị của Indonesia và là một trong những thành phố đông đúc nhất thế giới. Trụ sở chính của Ban thư ký ASEAN và nhiều cơ quan tài chính quan trọng cũng được đặt tại thành phố này.

Jakarta được biết đến với sự đa dạng tôn giáo, bao gồm 6 tôn giáo chính: Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Tin lành, Ấn Độ giáo và Nho giáo. Các tôn giáo tồn tại song song và duy trì sự hòa bình, ít khi xảy ra xung đột.

Một trong những biểu tượng của sự hòa hợp tôn giáo được thể hiện ngay trong kiến trúc của thành phố. Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thủ đô Jakarta, cũng là thánh đường lớn nhất Đông Nam Á, mang tên Istiqlal được xây dựng ngay cạnh Nhà thờ Thiên Chúa giáo Jakarta Cathedral. Thành phố tự hào coi đây là một cách để thể hiện sự tồn tại song hành, bình đẳng và ôn hòa giữa các tôn giáo.

[Indonesia khuyến cáo cổ động viên Việt Nam khi sang xem ASIAD 2018]

Có tới 83% dân số ở Jakarta theo Đạo hồi, vì vậy việc ăn mặc kín đáo, lịch sự ở những nơi công cộng được xem như một quy định ngầm nếu bạn không muốn nhận được những ánh nhìn “khác lạ” của người dân.

Cộng hưởng với cái nắng của vùng nhiệt đới gió mùa, thường xuyên có nền nhiệt độ ngoài trời cao 30-40 độ C, đừng ngạc nhiên nếu có thể nhìn thấy ở ngoài đường phố, người dân mặc áo khoác dày, áo da khi điều khiển xe gắn máy. Điều thú vị là hầu hết người đi xe gắn máy đều là đàn ông.

Bên cạnh đó, giao thông vẫn là vấn đề gây ra nhiều lo lắng cho việc di chuyển, đặc biệt là của các đoàn thể thao tham dự ASIAD 2018. Với dân số đông, việc tắc đường được xem như “đặc sản”của thành phố. Những con đường trung tâm vào giờ cao điểm trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người.

Theo một cuộc khảo sát mới nhất của Bảng thống kê giao thông toàn cầu INRIX, Jakarta đứng thứ 12 trong số các thành phố có tình hình giao thông tồi tệ nhất thế giới trong tổng số 1.630 thành phố thuộc 36 quốc gia được khảo sát. Phương tiện giao thông công cộng đang được đẩy mạnh phát triển để từng bước giải quyết vấn đề này.

Trong dịp ASIAD 18, thành phố đã chuẩn bị 1.700 chiếc xe buýt, trong đó hơn 300 chiếc được mua mới. Chính quyền thành phố cũng khuyến cáo người dân sử dụng các phương tiện công cộng thay vì các phương tiện cá nhân.

ASIAD 2018: Jakarta - thành phố chủ nhà níu chân du khách ảnh 2Vòng xoay Hotel Indonesia ở trung tâm Jakarta. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)

Những món ăn đặc trưng mà các du khách được khuyên không nên bỏ lỡ khi đến Indonesia bao gồm: thịt xiên nướng (sate), súp đuôi bò (sup buntut), cơm rang (nasi goreng), gà nướng (ayam bakar), súp gà (soto ayam)... đều có ở Jakarta. Mặc dù là đất nước có khí hậu khô nóng quanh năm, nhưng người dân coi vị cay là một cách để đánh thức vị giác, vì vậy hầu hết các món ăn được phục vụ kèm với sốt ớt rất thơm (sambal).

Với những người có sở thích mua sắm, Jakarta là một thiên đường với vô vàn các trung tâm thương mại và khu chợ truyền thống sầm uất. Với tổng diện tích lên tới 550ha, Jakarta sở hữu phạm vi mua sắm rộng nhất thế giới trong một thành phố. Từ những hãng cao cấp như Gucci, Channel, Hermes, Dior đến những hãng thời trang bình dân hơn như Zara, Stradivarius, Bershka,.. tất cả đều có ở thị trường này.

Bên cạnh đó, những khu chợ bán đồ cổ cũng tấp nập không kém. Chợ Surabaya bày bán những món đồ cổ, đồ gia công tinh xảo mà du khách hoàn toàn có thể mua để sưu tầm hay làm quà. Mỗi món đồ mang một nét riêng biệt, phần nào thể hiện được sự đa dạng về đời sống tinh thần của người dân nơi đây.

ASIAD 2018: Jakarta - thành phố chủ nhà níu chân du khách ảnh 3Mật độ giao thông dày đặc ở thủ đô Jakarta. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)

Đến Jakarta dịp này, chắc chắn nhiều người sẽ muốn tìm mua các món đồ lưu niệm liên quan đến hình ảnh ASIAD 2018, đặc biệt là linh vật của đại hội. Bộ ba linh vật của Đại hội lần này là chú chim Bhin Bhin, hươu Atung và tê giác Kaka. Ba linh vật này đại diện cho tình đoàn kết của đất nước Indonesia và mỗi linh vật lại mang một ý nghĩa riêng. Chúng tượng trưng cho sự thông minh, chiến lược; tốc độ và sức mạnh.

Các món quà lưu niệm đều được đăng ký độc quyền sản xuất để tránh hàng nhái, hàng kém chất lượng và được bán ở một số điểm tại Khu liên hợp thể thao Bungkarno, hay một số trung tâm thương mại lớn của thủ đô Jakarta như: Senayan City, Grand Indonesia, Pacific Palace… Các món quà lưu niệm dễ thương này sẽ giúp lưu lại những hình ảnh về một kỳ đại hội thể thao lớn nhất châu Á và một thành phố Jakarta thân thiện, mến khách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục