Australia bổ nhiệm giám đốc an ninh mạng, tăng cường bảo mật quốc gia

Một thiếu tướng không quân của Australia sẽ trở thành điều phối an ninh mạng nước này, cùng sự hỗ trợ của một văn phòng quốc gia trong Bộ Nội vụ và bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 3/7 tới.
Australia bổ nhiệm giám đốc an ninh mạng, tăng cường bảo mật quốc gia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Telegraph)

Ngày 23/6, Australia đã bổ nhiệm một chỉ huy cấp cao của Không quân làm giám đốc an ninh mạng đầu tiên để giúp chỉ đạo các biện pháp ứng phó của chính phủ đối với những vụ vi phạm dữ liệu lớn và tăng cường khả năng bảo mật của quốc gia trong bối cảnh các vụ xâm nhập mạng tăng đột biến gần đây.

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Thiếu tướng Không quân Darren Goldie sẽ trở thành điều phối viên an ninh mạng quốc gia. Ông Goldie sẽ được hỗ trợ bởi một văn phòng quốc gia trong Bộ Nội vụ và bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 3/7 tới.

Ông Albanese nhấn mạnh: "Australia coi đây là một phần quan trọng mà chính phủ đương đại cần làm để đối phó với những thách thức mới và đang nổi của chúng ta."

[Chuyên gia cảnh báo đặt mật khẩu đơn giản dễ bị đánh cắp thông tin]

Quyết định bổ nhiệm được đưa ra khi chính phủ Australia phản ứng với vụ xâm nhập mạng lưới công ty luật HWL Ebsworth của Australia, công ty mới nhất bị tin tặc nhắm mục tiêu, và khách hàng của công ty bao gồm các ngân hàng lớn nhất và một số cơ quan chính phủ.

Bộ trưởng Nội vụ Clare O'Neil cho biết việc bổ nhiệm ông Goldie làm người đứng đầu cơ quan này là một "phần quan trọng" trong nỗ lực ngăn chặn tin tặc.

Liên quan tình hình an ninh mạng, nghiên cứu mới đây của công ty viễn thông Telstra và công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường YouGov cho biết có tới 75% số người Australia sử dụng cùng một mật khẩu trên nhiều tài khoản khác nhau.

Theo Giảng viên cao cấp về an ninh mạng của Đại học Monash, Tiến sỹ Xingliang Yuan, kẻ tấn công mạng sẽ dễ dàng xâm nhập một thiết bị hoặc ứng dụng nếu không bị ngăn chặn bởi một mật khẩu đủ mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục