Australia chi 300 triệu USD bảo đảm an toàn sinh học bảo vệ biên giới

Ngày 4/5, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố, bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường bảo vệ biên giới quốc gia.
Australia chi 300 triệu USD bảo đảm an toàn sinh học bảo vệ biên giới ảnh 1Thủ tướng Australia Scott Morrison trong cuộc họp báo tại Canberra, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Australia ngày 4/5 công bố khoản tăng chi ngân sách 371 triệu AUD (gần 300 triệu USD) cho các chương trình an toàn sinh học nhằm nâng cao khả năng của các cơ quan chức năng trong việc ngăn ngừa dịch bệnh và động vật gây hại xâm nhập vào nước này.

Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố, bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường bảo vệ biên giới quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, chính phủ Australia xác định cần nâng cao năng lực để bảo vệ nền nông nghiệp khỏi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh từ nước ngoài như dịch tả lợn châu Phi, bọ cánh cứng khapra và bệnh lở mồm long móng, kết hợp với các biện pháp bảo vệ biên giới như an ninh quốc gia và kiểm dịch du khách quốc tế để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

[Bỉ sẽ xây dựng đảo năng lượng đa chức năng ở Biển Bắc]

Cụ thể, trong gói ngân sách trên, 96,8 triệu AUD (77,4 triệu USD) sẽ bổ sung cho công tác xử lý các container vận chuyển hàng hóa ngay từ nước ngoài, bao gồm phát triển công nghệ mới để xác định sự cần thiết phải can thiệp vào các kiện hàng, và 67,4 triệu AUD (54 triệu USD) sẽ được chi cho việc nâng cao “khả năng chuẩn bị và ứng phó” an toàn sinh học quốc gia.

Gói kinh phí cũng bao gồm 19,5 triệu AUD (15, 6 triệu USD) cho việc sàng lọc khách nhập cảnh, 34,6 triệu AUD (27,6 triệu USD) để cải tiến các công cụ phát hiện cách sâu bệnh xâm nhập vào Australia, và 31,2 triệu AUD (24,9 triệu USD) để giảm rủi ro an toàn sinh học từ các bưu phẩm.

Ông Morrison khẳng định, chương trình an toàn sinh học sẽ giúp hỗ trợ cho các ngành xuất khẩu nông sản và du lịch và bảo đảm 1,6 triệu việc làm trong chuỗi cung ứng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.