Australia triệt phá cây gai dầu dùng chiết suất ma túy

Kể từ tháng 4/2011, bang New South Wales của Australia đã triệt phá được hơn 16.000 cây gai dầu dùng để chiết suất ma túy.
Ngày 24/7, lực lượng cảnh sát bang New South Wales, Australia cho biết kể từ tháng 4/2011 đến nay họ đã triệt phá được hơn 16.000 cây gai dầu dùng để chiết suất ma túy, có giá chợ đen là trên 50 triệu đôla Australia (52 triệu USD), ở khu vực phía Tây Nam thành phố Sydney.

Ủy viên Hội đồng Lực lượng cảnh sát bang New South Wales Andrew Scipione cho biết cảnh sát đã đóng cửa 136 cơ sở trồng số cây gai dầu nói trên, bắt giữ 51 người với 139 tội danh, trong đó có trồng cây thuốc phiện, sở hữu ma túy, gian lận và trộm cắp điện.

Theo ông Scipione, vụ triệt phá số cây gai dầu nói trên cho thấy cam kết và nỗ lực của lực lượng cảnh sát bang New South Wales trong việc xóa sổ quá trình trồng trọt, sản xuất và cung cấp ma túy trái phép, tiến tới xóa bỏ nguồn cung cấp loại cây này và chặn đứng dòng tiền chuyển cho các băng nhóm từ việc mua bán cây gai dầu.

Ông Scipione cũng cam kết sẽ tiếp tục khám phá và xóa bỏ các vụ thu hoạch cây gai dầu trên toàn bộ khu vực, cũng như nguồn cung cấp ma túy và các loại tội phạm có liên quan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục