Australia xác định 300 đối tượng có nguy cơ tấn công khủng bố

Cảnh sát New South Wales cho thấy tại bang này hiện có khoảng 300 đối tượng cực đoan chống chính phủ và nhóm người này được xác định là mối đe dọa khủng bố tiềm tàng ở Australia.
Australia xác định 300 đối tượng có nguy cơ tấn công khủng bố ảnh 1Lực lượng chống khủng bố của Australia. (Ảnh: AFP)

Ngày 30/11, hãng tin ABC đã công bố một bản báo cáo mật của Cảnh sát New South Wales cho thấy tại bang này hiện có khoảng 300 đối tượng cực đoan chống chính phủ và nhóm người này được xác định là mối đe dọa khủng bố tiềm tàng ở Australia.

Theo bản báo cáo, số người chống chính phủ tại bang New South Wales đã tăng gấp đôi từ năm 2009 đến năm 2011 và gần gấp ba từ năm 2009 đến năm 2012. Hoạt động ngăn chặn của cảnh sát bang này cũng đã tăng 50% trong năm 2011.

Báo cáo khẳng định nhóm người này sống ngoài vòng pháp luật, không đóng thuế, có những hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng như làm các đăng ký giả, sử dụng bom sơn làm gián đoạn tiến trình tố tụng, lên kế hoạch bắt cóc thẩm phán, cán bộ tư pháp hay cảnh sát.

Do đó, nhóm người này có “động lực và khả năng gây ra các hành động chống lại lợi ích của chính phủ và phải bị coi là một mối đe dọa khủng bố tiềm tàng”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục