Ba Lan cấm nhập ngũ cốc và hàng chục loại thực phẩm từ Ukraine

Quan chức Ba Lan nói: "Chúng tôi là bạn bè và đồng minh của Ukraine và điều đó không thay đổi. Chúng tôi vẫn và sẽ hỗ trợ Ukraine... Nhưng đó là nhiệm vụ nhằm bảo vệ lợi ích của công dân nước mình."
Ba Lan cấm nhập ngũ cốc và hàng chục loại thực phẩm từ Ukraine ảnh 1Thu hoạch lúa mỳ tại Mykolaiv (Ukraine). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, Chủ tịch đảng Pháp luật và Công lý (PiS) của Ba Lan Jaroslaw Kaczyński ngày 15/4 thông báo chính phủ nước này đã quyết định cấm nhập khẩu ngũ cốc và các thực phẩm khác từ Ukraine để bảo vệ ngành nông nghiệp Ba Lan.

Trong một cuộc họp của PiS, ông Kaczyński cho hay: "Hôm nay, chính phủ (Ba Lan) đã quyết định không những cấm nhập khẩu ngũ cốc vào Ba Lan, mà còn cấm nhập khẩu hàng chục loại thực phẩm khác (từ Ukraine)."

Danh sách các mặt hàng bị cấm nhập khẩu "từ ngũ cốc đến các sản phẩm mật ong, và rất nhiều loại mặt hàng khác."

[Ba Lan tạm thời ngừng nhập khẩu ngũ cốc Ukraine do nông dân phản đối]

Ông giải thích: "Chúng tôi là bạn bè và đồng minh của Ukraine và điều đó không thay đổi. Chúng tôi vẫn và sẽ hỗ trợ Ukraine... Nhưng đó là nhiệm vụ nhằm bảo vệ lợi ích của công dân nước mình."

Ông Kaczyński cho biết thêm Ba Lan đã sẵn sàng đàm phán với Ukraine để giải quyết vấn đề ngũ cốc và phía Ukraine đã được thông báo về các quyết định của chính phủ Ba Lan.

Trước đó, ngày 7/4, Bộ Nông nghiệp Ba Lan Robert Telus cho biết việc nhập khẩu ngũ cốc Ukraine sang Ba Lan tạm thời bị dừng lại để giảm thiểu tác động đối với giá cả, trong bối cảnh nông dân phản đối việc giá nông sản giảm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.