Ba Lan coi Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới

Theo Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Anthony Macherevich lại nhắc đến mối đe dọa mà Nga dường như gây ra cho Phương Tây.
Ba Lan coi Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới ảnh 1Binh sỹ Nga chuyển hàng cứu trợ tới Rhaibeh ngoại ô thủ đô Damascus, Syria, ngày 23/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Anthony Macherevich lại nhắc đến mối đe dọa mà Nga dường như gây ra cho Phương Tây.

Hãng tin PAP dẫn lời ông Macherevich cho rằng việc không phải ai cũng hiểu được "sự khác biệt" giữa Nga với các nước Phương Tây dẫn đến "những sai lầm lặp lại có hệ thống" trong chiến lược quan hệ với Moskva.

Ông nói: "Mặc dù tôn trọng nhân dân Nga… Nhưng điều này không làm thay đổi thực tế rằng họ (Liên bang Nga) là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh thế giới."

Ông Macherevich nhận định việc mở rộng sự hiện diện của NATO ở sườn phía Đông và hội nghị thượng đỉnh sắp được tổ chức tại Warsaw (Ba Lan) vào đầu tháng 7 tới là "bước tiến lịch sử trong quá trình phát triển NATO và thay đổi cấu trúc của tổ chức này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục