Ba nước Sahel thành lập lực lượng quân sự chung gồm 5.000 binh sỹ

Lực lượng chung gồm 5.000 binh sỹ từ Liên minh các quốc gia Sahel (AES) gồm Niger, Burkina Faso và Mali sẽ sớm được triển khai tại khu vực miền Trung Sahel đầy bất ổn của họ.

Binh sỹ Niger tuần tra tại khu vực Bosso. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Niger tuần tra tại khu vực Bosso. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 22/1, Bộ trưởng Quốc phòng Niger Salifou Mody cho biết lực lượng chung gồm 5.000 binh sỹ từ Liên minh các quốc gia Sahel (AES) gồm Niger, Burkina Faso và Mali sẽ sớm được triển khai tại khu vực miền Trung Sahel đầy bất ổn của họ.

Bộ trưởng Quốc phòng Niger cho biết lực lượng mới với quân số 5.000 người sẽ có trang thiết bị không quân và nguồn lực tình báo để hoạt động trên khắp lãnh thổ của ba quốc gia AES - vốn đã ký hiệp ước hợp tác AES sau khi các nước này quyết định rút khỏi Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS).

Với quân số 5.000 binh sỹ, lực lượng AES thống nhất gần như đã sẵn sàng đảm trách mọi nhiệm vụ. Trong một vài tuần tới, lực lượng này sẽ được triển khai trên thực địa.

Theo Văn phòng phụ trách Điều phối các vấn đề nhân quyền của Liên hợp quốc (OCHA), bạo lực bùng phát do cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ với các nhóm Hồi giáo có liên hệ với tổ chức khủng bố al Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trở nên nghiêm trọng hơn sau hàng loạt cuộc chính biến trong giai đoạn 2020-2023..

Theo cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc OCHA, tính đến cuối tháng 12, đã có khoảng 2,6 triệu người phải di dời trong khu vực.

Chính quyền quân sự ở các quốc gia Tây Phi này đã giành quyền kiểm soát sau hàng loạt chính biến trong giai đoạn 2020-2023.

Năm ngoái, chính quyền các nước này đã nhất trí cùng nhau giải quyết các mối đe dọa an ninh chung sau khi cắt đứt quan hệ quân sự và ngoại giao lâu năm với các đồng minh trong khu vực, cũng như với Pháp và các cường quốc phương Tây khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.