Bắc Giang: Bắt khẩn cấp trưởng thôn và phó thôn "cò đất"

Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra, ra lệnh bắt tạm giam trưởng và phó thôn Tân Sơn, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam.

Ngày 10/4, Phòng PC46 Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra làm rõ, ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam trưởng và phó thôn Tân Sơn, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.”

Các đối tượng bị bắt gồm Bùi Đình Sóng, sinh năm 1953, trưởng thôn Tân Sơn; Nguyễn Tiến Nết, sinh năm 1957, phó thôn Tân Sơn.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Khiêm, sinh năm 1972, cùng ở thôn Tân Sơn.

Trước đó vào khoảng tháng 9/2013, bằng thủ đoạn “tư vấn” để làm thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ cho các hộ dân thôn Tân Sơn, các đối tượng Sóng, Nết, Khiêm đã chiếm đoạt 960,5 triệu đồng của 74 hộ dân.

Hiện vụ việc đang được Phòng PC46 tiếp tục điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục