Ban Bí thư Trung ương Đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Trung ương Đoàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có việc tới thăm, tri ân, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Ban Bí thư Trung ương Đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ ảnh 1Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Sáng 26/7, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy làm Trưởng đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).

Tham gia Đoàn có Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết và các đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn.

Đặt vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ,” các đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ - những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

[Những việc làm ý nghĩa tri ân các anh hùng thương binh, liệt sỹ]

Dâng những nén tâm hương, với lòng biết ơn vô hạn, trước anh linh của các Anh hùng Liệt sỹ, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay nguyện hứa sẽ cố gắng không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tiếp bước các thế hệ cha anh xung kích, tình nguyện xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ngày càng phát triển, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong ước.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), trong ngày 26/7, Trung ương Đoàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có việc tới thăm, tri ân, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hòa Bình, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Phú Thọ...

Đặc biệt, nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống, tuyên truyền cho thế hệ trẻ về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn, tri ân, tưởng nhớ công lao của thế hệ đi trước, tối 26/7, Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và thành phố Hà Nội tổ chức "Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ" cấp Trung ương tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Hà Nội.

Chương trình được kết nối trực tuyến tới 9 điểm cầu (tại Nghĩa trang Liệt sỹ các tỉnh, thành phố Hòa Bình, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Hà Giang, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Trà Vinh, Cần Thơ) và tổ chức đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trước đó, chiều 25/7, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà tri ân các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Đoàn đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Đề ( sinh năm 1916, trú tại thôn Đồng Ao, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Mẹ có một người con trai duy nhất là liệt sỹ Đào Ngọc Ninh (sinh năm 1942, nhập ngũ năm 1966, hy sinh ngày 17/5/1970 tại Mặt trận phía Nam)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục