Ban Kinh tế Trung ương làm việc với ĐH Cần Thơ

Ngày 14/8, đoàn Ban Kinh tế TW làm việc với Đại học Cần Thơ và Đại học Y dược Cần Thơ về nghiên cứu phát triển kinh tế ĐBSCL.
Ngày 14/8, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do ông Vương Đình Huệ,Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã cóbuổi làm việc với trường Đại học Cần Thơ và trường Đại học Y dược Cần Thơ vềphối hợp trong công tác nghiên cứu các cơ chế, chính sách lớn về kinh tế-xã hội,phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất, về các vấn đề xãhội gắn với phát triển kinh tế vùng.

Sau khi nghe giới thiệu khái quát về quy mô hoạt động, công tác nghiên cứukhoa học-giảng dạy cũng như những kiến nghị, đề xuất nhằm mở rộng khả năng hoạtđộng của 2 trường trong thời gian tới, ông Vương Đình Huệ đánh giá cao nhữngthành tích của các trường đã đạt được: tỷ lệ cán bộ có trình độ trên đại học đạttừ 70-75%, quan hệ hợp tác quốc tế mở rộng, từ đó tạo ra nguồn lực phát triểnrất lớn cho vùng cũng như tạo ra thêm nguồn thu lớn cho trường.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị 2 trường trong thời gian tới cần chủđộng cung cấp các kết quả nghiên cứu khoa học cho Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và BanKinh tế Trung ương, nhất là những nghiên cứu thuộc các lĩnh vực là thế mạnh củatừng trường, kể cả các nghiên cứu cá nhân đề xuất về cơ chế chính sách, đườnglối, nhằm làm gia tăng giá trị các công trình nghiên cứu. Hai trường cần chủđộng đề xuất các cơ chế chính sách, đường lối chung cho công tác khoa học-côngnghệ, đào tạo nhân lực, y tế... mang tính đặc thù cho vùng Đồng bằng sông CửuLong.

Hai trường cũng phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ban Kinh tế Trung ươngđể tổ chức các cuộc hội thảo, tập trung nghiên cứu các lĩnh vực về "Tam nông,"kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nghiên cứu kinh tế hộ, mối liên kết 4 nhà,liên kết vùng, các cơ chế chính sách trong phát triển công nghệ sinh học, côngnghệ thông tin, y tế, giám sát, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các giải phápthích ứng với biến đổi khí hậu, tác động môi trường.

Hai trường cần đề xuất các cơ chế chính sách phát triển khoa học công nghệcủa cả nước cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trước mắt những đề tài, dự ánnào có khả năng triển khai được thì tranh thủ bắt tay phối hợp triển khai ngay.

Trường Đại học Cần Thơ thành lập cách đây 47 năm, là một trường đa ngànhnghề, đa lĩnh vực, là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trọng điểm của cả nước,mỗi năm cho ra trường gần 6.000 sinh viên. Trường là cái nôi đào tạo nguồn nhânlực chính cho khu vực cũng như cho các trường đại học ở các tỉnh trong khu vực.

Trường đã tham gia vào hệ thống chính trị để nghiên cứu và giải quyết rất tốt3 sản phẩm chính của vùng đó là: lúa gạo, thủy sản và cây ăn trái. Trường đangtiếp tục thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế, trongđó có không ít đề tài phục vụ thiết thực đến yêu cầu phát triển khu vực Đồngbằng sông Cửu Long./.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nvidia đã "trình làng" một loạt cải tiến về trí tuệ nhân tạo. (Nguồn: Wccftech)

GTC 2026: Nvidia "tung" loạt công nghệ AI mới

Nvidia đã "trình làng" một loạt cải tiến về trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó sản phẩm được chú ý là công nghệ đồ họa AI mang tên DLSS 5, và nền tảng AI sẽ ra mắt vào cuối năm, Vera Rubin Ultra.

Xuất xăng dầu cho xe bồn tại PV OIL Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Vai trò của kinh tế nhà nước trên thế giới

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy điều quan trọng không nằm ở sự tồn tại của doanh nghiệp nhà nước, mà ở cách mỗi quốc gia định hình vai trò của khu vực này trong nền kinh tế thị trường hiện đại.

Anh Nguyễn Viết Tự (phải) và cán bộ kỹ thuật của hợp tác xã kiểm tra vườn ớt hiểm chuẩn bị thu hoạch để xuất khẩu đi các nước Châu Âu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Rau gia vị Việt chinh phục thị trường châu Âu

Nhờ quy trình sản xuất chặt chẽ, sản phẩm rau gia vị của HTX nông nghiệp và dịch vụ Châu Pha dần được thị trường châu Âu đón nhận; mỗi tuần trên 3 tấn rau gia vị được xuất khẩu sang thị trường này.