Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển ba chức danh Trưởng phòng

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thi tuyển các chức danh Trưởng phòng Hành chính-Lưu trữ; Tổng hợp (Văn phòng Ban) và Hành chính-Quản trị (Vụ địa phương III).
Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển ba chức danh Trưởng phòng ảnh 1Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trao Quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ bảo vệ tốt đề án. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thi tuyển các chức danh Trưởng phòng Hành chính-Lưu trữ; Tổng hợp (Văn phòng Ban) và Hành chính-Quản trị (Vụ địa phương III).

Phát biểu khai mạc kỳ thi, ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển nêu rõ tiếp nối thành công của kỳ thi tuyển ba Vụ trưởng được Ban Tổ chức Trung ương tiến hành đầu tiên trong cả nước (tháng 10/2017), ngày 28/11/2017, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 108-KH/BTCTW về thi tuyển các chức danh Trưởng phòng Hành chính-Lưu trữ, Tổng hợp (Văn phòng Ban) và Hành chính-Quản trị (Vụ địa phương III).

Sau khi đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định, Tổ giúp việc Hội đồng đã tiếp nhận, thẩm định và báo cáo lãnh đạo Ban quyết định tám cán bộ đủ điều kiện dự thi, trong đó Hội đồng thi Trưởng phòng Hành chính-Lưu trữ có hai người, Hội đồng thi Trưởng phòng Tổng hợp có bốn người, trong đó có một cán bộ hiện đang là Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang; Hội đồng thi Trưởng phòng Hành chính-Quản trị (Vụ địa phương III) có hai người.

[Tòa án nhân dân Tối cao bổ nhiệm cán bộ cấp Vụ sau thi tuyển]

Ngay sau phần khai mạc, từng thí sinh đã lần lượt bảo vệ Đề án của mình trước Hội đồng thi tuyển. Theo đánh giá của Hội đồng, các thí sinh đã có sự chuẩn bị công phu, chu đáo, trình bày khoa học, sáng tạo, trả lời các câu hỏi của Hội đồng đầy đủ, chính xác, phù hợp với nội dung theo quy định, được các thành viên Hội đồng đánh giá cao.

Hội đồng thi tuyển đã thảo luận, thống nhất và quyết định lựa chọn ba thí sinh xuất sắc nhất trong tám thí sinh dự thi. Cụ thể bà Vũ Bích Hạnh, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng trúng tuyển vào vị trí Trưởng phòng Hành chính-Lưu trữ, Văn phòng Ban; bà Tô Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang trúng tuyển vào vị trí Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Ban; bà Văn Thị Mai Hương, Phó trưởng phòng trúng tuyển vào vị trí Trưởng phòng Hành chính-Quản trị (Vụ địa phương III).

Ngay sau khi công bố kết quả, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã trao Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng trên. Quyết lực có hiệu lực từ ngày 16/6; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục