Cảnh báo về sự tiêu dùng quá mức năng lượng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên,Liên hợp quốc đã kêu gọi các nước trên thế giới sớm khắc phục tình trạng này.
Ngày 6/5, phát biểu tại hội nghị lần thứ 18 của Ủy ban Liên hợp quốc về Pháttriển bền vững (CSD) ở New York (Mỹ), Chủ tịch CSD Luis Alberto Ferraté Felicenêu rõ thế giới đang đứng trước hàng loạt thách thức như khai thác cạn kiệtkhoáng sản, tái sinh phế thải, nguy cơ hơn 200 hóa chất độc thâm nhập vào máuthai nhi ngay từ trong bụng mẹ...
Những thách thức này đòi hỏi lãnh đạo các nước phải có các chiến lược cụ thể vàý chí chính trị mạnh mẽ để giải quyết triệt để.
Vấn đề then chốt là làm thế nào để đạt được tăng trưởng và phát triển vừa xanhvừa cân bằng trong bối cảnh dân số gia tăng thông qua quản lý tốt hơn các nguồntài nguyên, đặc biệt là các biện pháp có thể tách biệt được phát triển với việcsử dụng các nguồn tài nguyên.
Chủ tịch Felice nêu rõ xu hướng tiêu dùng hiện nay đều tác động xấu tới hệ sinhthái, khí hậu, lương thực, nguồn nước và sức khỏe con người. Liên hợp quốc sẽnghiên cứu các phương thức để hỗ trợ các nước công nghệ thân thiện với môitrường, các công ty phát triển mô hình kinh doanh xanh hơn và người tiêu dùngthích nghi với lối sống bền vững hơn.
CSD đã bắt đầu chu kỳ nghiên cứu hai năm mới liên quan đến các chủ đề quan trọnggồm khai khoáng, hóa chất, vận tải, kết hợp với khuôn khổ 10 năm các chươngtrình về tiêu dùng và sản xuất bền vững, xử lý rác thải.
Chủ tịch CSD cho biết trong khi các nước phát triển và một số nước đang pháttriển mới nổi tiêu dùng quá mức thì có tới hơn 1 tỷ người không đủ tiêu dùngngay cả nguồn tài nguyên thiết yếu nhất để tồn tại như lương thực, nước, nhà ở.20% dân số ở các nước giàu tiêu dùng tới 77% tổng tiêu dùng toàn cầu trong khi20% dân số ở các nước nghèo nhất chỉ tiêu dùng chưa đầy 1,3%.
Ông cho rằng CSD phải góp phần cùng cộng đồng thế giới giải quyết sự khác biệtquá lớn này./.
(TTXVN/Vietnam+)