Bão Maysak gây thiệt hại lớn tại Nhật Bản và Trung Quốc

Bão Maysak đã quét qua khu vực gần Kyushu, hòn đảo lớn nhất ở Tây Nam Nhật Bản, làm ít nhất 20 người bị thương, trong khi tổng cộng 107 chuyến bay bị hủy, hoãn tại sân bay Thái Bình Cáp Nhĩ Tân.
Bão Maysak gây thiệt hại lớn tại Nhật Bản và Trung Quốc ảnh 1Sóng lớn đổ vào bờ biển thành phố Nagasaki, miền Tây Nam Nhật Bản do ảnh hưởng của bão Maysak ngày 2/9. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Các quan chức địa phương của Nhật Bản ngày 3/9 cho biết cơn bão Maysak đã quét qua khu vực gần Kyushu, hòn đảo lớn nhất ở phía Tây Nam nước này, làm ít nhất 20 người bị thương, trong khi một cơn bão khác mạnh hơn có khả năng sẽ đổ bộ Kyushu trong ngày 6 hoặc 7/9 tới.

Theo các quan chức ở Kyushu, bão Maysak đã khiến hơn 80.000 nhà dân tại đảo Kyushu bị mất điện, chủ yếu ở tỉnh Nagasaki, đồng thời làm gián đoạn dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen và một số chuyến bay trong khu vực.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) dự báo sau bão Maysak, khu vực miền Nam nước này chuẩn bị ứng phó với cơn bão Haishen mạnh hơn đang tới gần khu vực này.

[Đắm tàu, 42 thủy thủ mất tích ngoài khơi Nhật Bản do bão Maysak]

Bão Haishen có thể sẽ gây mưa lớn với lượng mưa kỷ lục, cùng với sóng sóng biển và thủy triều dâng cao, chủ yếu tại Kyushu và tỉnh Okinawa.

JMA dự báo bão Haishen sẽ vào vùng biển gần chuỗi đảo Amami, phía Tây Nam Nhật Bản ngày 6/9.

Trước đó, bão Maysak đổ bộ thành phố Busan của Hàn Quốc sáng sớm 3/9 đã làm một người thiệt mạng và khoảng 120.000 hộ gia đình chịu cảnh mất điện tạm thời.

Tại Trung Quốc, tính đến chiều 3/9, tổng cộng 103 chuyến bay bị hủy và 4 chuyến bay bị hoãn tại sân bay Thái Bình Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang do ảnh hưởng của bão Maysak.

Cơ quan khí tượng địa phương dự báo bão Maysak đổ bộ tỉnh Hắc Long Long đêm 3/9.

Trước đó, cơn bão đã gây mưa to và gió mạnh tại tỉnh này. Nhà chức trách tỉnh Hắc Long Giang đã kích hoạt mức cảnh báo thiên tai cấp 4, mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo thiên tai gồm 4 cấp của Trung Quốc để ứng phó với tình trạng lũ lụt do bão Maysak gây ra.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 3/9 cho biết nước này đã dành 800 triệu nhân dân tệ (khoảng 117,1 triệu USD) để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và cứu trợ thiên tai tại những vùng chịu ảnh hưởng do lũ lụt.

Số tiền trên sẽ được sử dụng để khắc phục thiệt hại của các cơ quan bảo vệ nguồn nước và các ngành nông nghiệp, chăn nuôi và ngư nghiệp tại 11 tỉnh, thành, trong đó có hai tỉnh An Huy và Tứ Xuyên cũng như thành phố Trùng Khánh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.