Báo Pháp khiếu nại về bàn thắng thứ 3 của Argentina

Báo Pháp L’Equipe khiếu nại về bàn thắng thứ 3 của Argentina

Tờ L'Equipe của Pháp tin rằng bàn thắng lẽ ra không nên được công nhận do đã có hai cầu thủ dự bị của Argentina vì quá phấn khích nên đã lọt vào sân.
Báo Pháp L’Equipe khiếu nại về bàn thắng thứ 3 của Argentina ảnh 1Tiền đạo Messi ghi bàn thắng thứ ba của đội nhà, đưa Argentina vượt lên dẫn trước trong cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong trận chung kết World Cup 2022, Argentina đã vượt lên dẫn trước Pháp hai bàn trong hiệp 1 nhưng lại để gỡ hòa 2-2 trong những phút cuối hiệp 2.

Khi trận đấu bước vào hiệp phụ thứ hai, Lionel Messi đã một lần nữa đưa Argentina vươn lên dẫn trước.

Tình huống diễn ra ở phút 108, nỗ lực sút bóng của Lautaro Martinez đã bị Hugo Lloris cản phá nhưng Messi đã có mặt rất đúng chỗ để đệm bóng cận thành đem về bàn thắng cho Argentina.

[World Cup 2022: Thủ môn H.Lloris kỳ vọng vào "thế hệ của Mbappe"]

Tuy nhiên, tờ L'Equipe của Pháp tin rằng bàn thắng lẽ ra không nên được công nhận do đã có hai cầu thủ dự bị của Argentina vì quá phấn khích nên đã lọt vào sân.

Bên dưới tiêu đề "Tại sao bàn thắng thứ ba của Argentina không nên được công nhận," tờ báo này nhấn mạnh hành động của hai cầu thủ trên là "bị nghiêm cấm."

Bàn thắng đã được VAR kiểm tra lỗi việt vị, nhưng các pha quay lại cho thấy Martinez hoàn toàn không phạm luật.

Liệu VAR có xem xét các cầu thủ dự bị vào sân hay không thì chưa rõ nhưng L'Equipe cho rằng lẽ ra đội tuyển Pháp phải được hưởng một quả phạt trực tiếp theo luật.

Họ chỉ ra rằng Luật 3, Đoạn 9 của Luật bóng đá quy định: "Nếu trọng tài nhận thấy đã có thêm một người xuất hiện trên sân vào thời điểm bàn thắng được ghi thì trọng tài phải tước bàn thắng đó. Trận đấu phải được bắt đầu lại bằng một quả phạt trực tiếp từ vị trí của người phạm luật."

Báo Pháp L’Equipe khiếu nại về bàn thắng thứ 3 của Argentina ảnh 2Tình huống tranh cãi ở bàn nâng tỷ số lên 3-2

Thay vào đó, trận đấu giữa Argentina và Pháp đã diễn ra bình thường.

Pháp sau đó đã tìm được bàn gỡ hòa 3-3 nhờ công của Kylian Mbappe nhưng rồi để thua trên chấm luân lưu và Argentina trở thành nhà vô địch giải đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục