Báo Trung Quốc bình luận về việc Triều Tiên xây dựng khu kinh tế

Triều Tiên đã công bố quyết định về việc xây dựng "Khu Phát triển kinh tế Kangnam" ở thủ đô Bình Nhưỡng, nơi các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về đất đai và thuế quan.
Báo Trung Quốc bình luận về việc Triều Tiên xây dựng khu kinh tế ảnh 1Hình ảnh khu kinh tế mới của Triều Tiên chụp từ vệ tinh. (Nguồn: nkeconwatch.com)

Theo China Daily, hôm 23/12 vừa qua, Triều Tiên đã công bố quyết định về việc xây dựng "Khu Phát triển kinh tế Kangnam" ở thủ đô Bình Nhưỡng, nơi các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về đất đai và thuế quan.

Việc xây dựng một khu phát triển kinh tế nhằm thu hút đầu tư nước ngoài dường như là cách Bình Nhưỡng đưa ra tín hiệu rằng nước này muốn hỗ trợ khôi phục hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Điều này cần được xem là một động thái đáng hoan nghênh, trong bối cảnh căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao hơn bao giờ hết, thậm chí đã làm dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến hạt nhân.

[HĐBA ban bố lệnh cấm 4 tàu Triều Tiên tiếp cận cảng biển quốc tế]

Do cộng đồng quốc tế mong muốn một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên, chính vì vậy cần phải coi quyết định của Bình Nhưỡng là một tín hiệu tích cực nhằm khôi phục hòa bình cho khu vực.

Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế cũng phải coi việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tập trung vào dự án khu kinh tế là một phần trong kế hoạch song song của Bình Nhưỡng: phát triển kinh tế song song với sức mạnh hạt nhân.

Chính quyền Bình Nhưỡng muốn thu hút các công ty nước ngoài tham gia vào nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao và du lịch, tuy nhiên những lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Liên hợp quốc sẽ gây khó khăn cho Triều Tiên thực hiện mục tiêu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục