Bão tuyết gây gián đoạn hoạt động ở thủ đô Athens của Hy Lạp

Ước tính, khoảng 3.500 người bị mắc kẹt trên xe ôtô trên đường vành đai thủ đô và hơn 200.000 ngôi nhà và các doanh nghiệp rơi vào cảnh mất điện.
Bão tuyết gây gián đoạn hoạt động ở thủ đô Athens của Hy Lạp ảnh 1Tuyết phủ trắng xóa tại Athens, Hy Lạp. (Nguồn: AP)

Một cơn bão mùa Đông đã khiến tuyết rơi dày tại thủ đô Athens của Hy Lạp, buộc các trường học, nhà trẻ và tòa án phải đóng cửa trong ngày 6/2, gây gián đoạn hoạt động giao thông đường sắt và nguồn cung cấp điện.

Cơn bão được các nhà khí tượng học Hy Lạp đặt tên là Barbara, đổ vào Athens chiều 5/2 sau khi quét qua miền Bắc nước này, cùng các hòn đảo ở phía Bắc Biển Aegea. 

Chính phủ Hy Lạp khuyến cáo người dân không đi ra ngoài nếu không cần thiết, cũng như làm việc tại nhà nếu có thể nhằm tránh lặp lại tình trạng xáo trộn do tuyết rơi dày hồi mùa Đông năm 2022.

[Bão tuyết gây mất điện và gián đoạn giao thông khắp khu vực Balkan]

Ước tính, khoảng 3.500 người bị mắc kẹt trên xe ôtô trên đường vành đai thủ đô và hơn 200.000 ngôi nhà và các doanh nghiệp rơi vào cảnh mất điện.

Chính quyền đã mở cửa lại các con đường dẫn đến sân bay quốc tế Athens, cách trung tâm thủ đô 30km và tuyến đường chính nối thành phố với Lamia ở miền Trung Hy Lạp sau khi bị đóng cửa nhiều giờ trong sáng 6/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.