Bắt giữ các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh vận chuyển ma túy

Lực lượng Công an tại Thừa Thiên-Huế và Sóc Trăng đã bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ và vận chuyển trái phép heroin, hồng phiến và ma túy đá cùng các tang vật có liên quan.
Bắt giữ các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh vận chuyển ma túy ảnh 1Cơ quan Công an đọc lệnh bắt đối tượng Trần Hữu Nguyễn Nhật Tân (đội mũ đen, ngoài cùng bên phải). (Ảnh: TTXVN)

Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã phát hiện, bắt quả tang Trần Hữu Nguyễn Nhật Tân, sinh năm 1982, ở tổ 12, phường Thủy Xuân, thành phố Huế về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan Công an, trước đó khoảng 22 giờ ngày 16/4, qua theo dõi lực lượng Công an đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Hữu Nguyễn Nhật Tân đang vận chuyển ma túy trước ngõ 68, đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế.

Cơ quan Công an đã thu giữ trên người, trong túi xách và ví của Trần Hữu Nguyễn Nhật Tân 4 gói nylon chứa tinh thể màu trắng và 1 gói nylon chứa 43 viên nén màu đỏ. Sau đó, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chiếc xe môtô mang biển số 75F1-099.67 mà đối tượng Tân sử dụng, phát hiện thêm 12 gói nylon khác.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Hữu Nguyễn Nhật Tân bước đầu khai nhận tất cả các gói trên đều là ma túy gồm heroin, hồng phiến và ma túy đá, với tổng trọng lượng gần 165 gram.

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án.

Hiện nay, bên cạnh công tác phòng chống dịch COVID-19, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đang chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng ngừa các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động phạm tội, qua đó giữ gìn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

[Truy nã toàn quốc đối tượng trong đường dây vận chuyển 307kg ma túy]

Trong một diễn biến khác, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an thành phố Sóc Trăng vừa bắt quả tang một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tổng cộng trên 100 gram ma túy tổng hợp các loại.

Theo lãnh đạo Công an Sóc Trăng, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, vào tối 17/4, lực lượng chức năng đã kiểm tra tại nhà số 639/49 đường Lê Hồng Phong, khóm 5, phường 3, thành phố Sóc Trăng và bắt quả tang đối tượng Trần Quang Hòa, sinh năm 1988, đăng ký thường trú tại ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ được gồm 1 bịch ma túy đá và số tiền gần 32 triệu đồng.

Bắt giữ các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh vận chuyển ma túy ảnh 2Đối tượng Trần Văn Hòa bị bắt do tàng trữ trái phép trên 100 gram chất ma túy. (Ảnh: TTXVN)

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Hòa, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 7 bịch ma túy đá có trọng lượng trên 80 gram, 1 bịch ketamine có trọng lượng trên 6 gram, 38 viên thuốc lắc nặng gần 14 gram, 1 chai nhựa có chứa nước đã pha ma túy đá, 1 cục chất bột màu trắng, 10 cây dao, kiếm… các loại, thu giữ thêm số tiền gần 27 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan.

Hiện. vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục