Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng

Ông Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương và ông Nguyễn Đức Thọ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV.
Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ảnh 1Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 10/11, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 15 - kỳ họp chuyên đề để kiện toàn nhân sự Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành nêu rõ tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét quyết định việc miễn nhiệm các chức danh: Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân; đồng thời bầu bổ sung Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Sắp xếp, kiện toàn nhân sự là công việc quan trọng, với mục đích xây dựng bộ máy lãnh đạo Đảng, chính quyền đồng bộ, vững mạnh, thống nhất, đoàn kết, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

"Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, bản lĩnh để đảm nhận các trọng trách trong bộ máy chính quyền thành phố; góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra," ông Lê Văn Thành nhấn mạnh.

Các ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Dương và Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Anh Quân sinh năm 1972; quê quán thành phố Hải Phòng; trình độ học vấn: tiến sỹ chuyên ngành kỹ thuật, thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật, Kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật; trình độ lý luận: cao cấp.

Trước khi được bầu là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, ông Lê Anh Quân đã từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Bí thư Huyện ủy An Dương.

Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), ông Lê Anh Quân tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và được bầu Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

[Hải Phòng xác định nâng cao đời sống nhân dân, tận dụng cơ hội bứt phá]

Ông Nguyễn Đức Thọ sinh năm 1966; quê quán thành phố Hải Phòng; trình độ học vấn: thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật, kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật; trình độ lý luận: cao cấp.

Trước khi được bầu là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, ông đã từng trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng; Bí thư Huyện ủy An Lão; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng.

Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), ông Nguyễn Đức Thọ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 6 ông, bà; tiến hành các thủ tục để bầu chức danh Trưởng ban Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ảnh 2Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung một số chức danh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Trước đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu cũng thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Nguyễn Đình Chuyến, Nguyễn Xuân Bình và Nguyễn Văn Thành.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cũng bỏ phiếu miễn nhiệm đối với 6 thành viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 theo thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục