Mỹ: Cử tri Dân chủ hào hứng hơn với cuộc bầu cử

Bầu cử ở Mỹ: Chiều hướng tích cực với ông Obama

Kết quả thăm dò công bố ngày 10/9 đang cho thấy chiều hướng tích cực đối với nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Barack Obama.
Ông chủ đương nhiệm của Nhà Trắng hiện không chỉ giữ được ưu thế dẫn điểm trước đối thủ của đảng Cộng hòa - cựu Thống đốc Mitt Romney, mà cử tri của đảng Dân chủ có vẻ cũng hào hứng hơn cử tri Cộng hòa trong sứ mệnh đi bỏ phiếu bầu chọn tổng thống vào tháng 11 tới.

Một chiều hướng được nhìn nhận là tích cực đối với nỗ lực tái tranh cử nhiệm kỳ hai của đương kim Tổng thống Barack Obama là kết quả thăm dò công bố ngày 10/9, bốn ngày sau đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, đã cho thấy điều đó.

[Ông Obama nới rộng khoảng cách với Mitt Romney]

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn kết quả thăm dò chung của CNN/ORC International Poll, công bố ngày 10/9, cho thấy uy tín của ông Barack Obama đang tiếp tục tăng sau đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ trong khi uy tín của đối thủ đảng Cộng hòa lại sụt giảm chút ít.

Trong số 1.022 cử tri trên cả nước được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại có 52% cam kết sẽ bỏ phiếu bầu ông Barack Obama thêm một nhiệm kỳ bốn năm trong khi 46% tuyên bố sẽ hậu thuẫn cho ông Romney.

Như vậy, tỷ lệ cử tri ủng hộ ông chủ đương nhiệm của Nhà Trắng đã tăng 4% so với hồi tuần trước trong khi uy tín của ông Romney lại giảm 2% vì trước khi diễn ra đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, ông Barack Obama và ông Romney đều nhận được sự ủng hộ của 48% cử tri.

Giám đốc thăm dò dư luận của truyền hình CNN, ông Keating Holland cho biết, sau đại hội của hai đảng có 57% cử tri đảng Dân chủ hứng thú hơn với việc bỏ phiếu so với 57% cử tri Cộng hòa có tâm trạng háo hức này.

Chiều hướng tâm lý này có lợi cho đảng Dân chủ vì trước đại hội của hai đảng, tỷ lệ cử tri Cộng hòa hứng thú với bầu cử cao hơn 6% so với cử tri Dân chủ. Thành công của đại hội toàn quốc đảng Dân chủ đã làm giảm tỷ lệ cử tri ưa thích ứng cử viên Cộng hòa từ 53% xuống 48% trong khi làm tăng tỷ lệ cử tri có cảm tình với ông Barack Obama tăng lên mức 57%, mức ủng hộ cao nhất kể từ năm 2010.

Có 53% cử tri cho rằng ông Barack Obama có quan điểm thực tế hơn về tương lai của nước Mỹ so với chỉ có 41% đánh giá cao quan điểm nhìn nhận của ông Romney. Ở thời điểm hiện tại có 45% cho rằng ông Barack Obama là ứng cử viên có kế hoạch cụ thể hơn để giải quyết các vấn đề của nước Mỹ so với chỉ có 39% có sự nhìn nhận tương tự về ông Romney.

Đây là sự đảo ngược hoàn toàn so với kết quả thăm dò trước đại hội của hai đảng khi ông Romney dẫn ông Barack Obama đúng với tỷ lệ 45%-39%. Phe của ông Romney đã ngay lập tức hạ thấp sự gia tăng uy tín của ông Barack Obama, mô tả đây chỉ là dấu hiệu của "căn bệnh thừa đường."

Cùng ngày Giám đốc chiến dịch tái vận động tranh cử của Tổng thống Barack Obama, ông Jim Messina thông báo trong tháng Tám vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã quyên góp được tổng cộng hơn 114 triệu USD, cao hơn một chút so với mức quyên góp của đối thủ.

Đây là lần đầu tiên trong bốn tháng qua, ông Barack Obama quyên góp được số lượng tiền nhiều hơn ông Romney. Đây cũng là tháng đầu tiên trong năm 2012, chính khách này và đảng Dân chủ quyên góp được khoản tiền vượt ngưỡng 100 triệu.

Cùng ngày, Tổ chức Latino Decisions công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận đối với 300 cử tri gốc Tây Ban Nha (Hispanic) cho thấy các đảng viên đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tại Mỹ đều mất sự ủng hộ của các cử tri này sau khi hai đảng lần lượt tổ chức đại hội đảng toàn quốc, song Tổng thống Barack Obama vẫn duy trì vị trí dẫn đầu.

Theo đó, 82% cử tri tuyên bố sẽ đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử tổng thống 6/11 tới, giảm so với con số 85% của hai tuần trước đó. Số cử tri Hispanic ủng hộ đảng Dân chủ đã giảm nhẹ từ 64% trước khi diễn ra đại hội xuống còn 53%; còn số cử tri Hispanic ủng hộ đảng Cộng hòa giảm từ 32% xuống còn 26% sau đại hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục