Bầu cử Tổng thống Honduras: Công bố kết quả kiểm lại phiếu

Theo Tòa Bầu cử tối cao Honduras ngày 10/12, đương kim Tổng thống nước này vẫn là người dẫn trước trong cuộc bầu cử tổng thống sau khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm lại phiếu bầu.
Bầu cử Tổng thống Honduras: Công bố kết quả kiểm lại phiếu ảnh 1Chủ tịch Tòa Bầu cử tối cao Honduras David Mataramos (trái) phát biểu trong cuộc họp báo tại Tegucigalpa ngày 9/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tòa Bầu cử tối cao Honduras (TSE) ngày 10/12 thông báo đương kim Tổng thống nước này Juan Orlando Hernandez vẫn là người dẫn trước trong cuộc bầu cử tổng thống sau khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm lại một phần phiếu bầu.

Chủ tịch TSE David Mataramos cho biết sau khi kiểm lại 4.753 đầu phiếu, kết quả vẫn cho thấy ông Hernandez dẫn trước 1,6% so với ứng cử viên đối lập Salvador Nasralla.

Con số này khớp với kết quả được công bố ban đầu. Tuy nhiên, TSE hiện vẫn chưa chính thức công bố người chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 26/11 vừa qua.

[Honduras tạm dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại 8 khu vực dân cư]]

Trước đó, TSE công bố kết quả kiểm 99,96% số phiếu cho thấy đương kim Tổng thống Hernandez dẫn trước với tỷ lệ 42,98% phiếu ủng hộ, trong khi ứng cử viên đối lập Nasralla giành được 41,39% số phiếu.

Tuy nhiên, có thời điểm ứng cử viên Nasralla đã vươn lên trước và kết quả thay đổi nhanh chóng khi công tác kiểm phiếu được nối lại sau gián đoạn vì trục trặc hệ thống, qua đó Tổng thống Hernandez giành nhiều phiếu hơn.

Ông Nasralla đã từ chối chấp nhận kết quả này và kêu gọi kiểm lại hơn 5.000 đầu phiếu.

Từ ngày 30/11 vừa qua, hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra sau khi ông Nasralla cho rằng có gian lận trong bầu cử và kêu gọi hành động phản đối.

Ngày 2/12 vừa qua, Honduras đã ban bố tình trạng khẩn cấp, áp đặt lệnh giới nghiêm trong vòng 10 ngày nhằm lập lại trật tự trị an.

Ngày 6/1 vừa qua, Honduras đã tạm dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại tám khu vực dân cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục