Theo Tuyên bố chung của hội nghị, hàng trămđại diện của 39 tổ chức đến từ 27 nước trong khu vực lên án tất cả mọi hình thứccủa chủ nghĩa thực dân, kêu gọi thúc đẩy mọi nỗ lực để thực hiện giải trừ quânbị, gìn giữ hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ, thúc đẩy hội nhập khu vực, tận dụng tốiưu nguồn tài nguyên quốc gia vì sự phát triển bền vững.
Bản Tuyên bố ghi nhậntầm quan trọng của chiến dịch xóa đói giảm nghèo cũng như việc giảm khoảng cáchvề sự bất công xã hội mà chính phủ các quốc gia khu vực đã và đang nỗ lực tiếnhành, đồng thời đề cao vai trò của các tổ chức quần chúng và xã hội, đặc biệt làcác tổ chức công đoàn, vốn được coi là "tác giả chính" của mọi sự thay đổi chínhtrị, xã hội và kinh tế tại các nước trong khu vực.
Các đại biểu cũng nhất trí cho rằng quá trình hội nhập khu vực là yếu tố cơ bảncho sự phát triển của cả khu vực; cảnh báo những tác động khôn lường của quátrình biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu, đặc biệtlà Mỹ Latinh và Caribe; yêu cầu Mỹ dỡ bỏ bao vây cấm vận đơn phương chống Cubavà trả tự do vô điều kiện cho bốn thanh niên Cuba đang bị cầm tù trái phép tronghơn 15 năm qua.
Được thành lập từ tháng 10/1979 tại bang duyên hải miền Nam Oaxacacủa Mexico theo sáng kiến của đảng Thể chế Cách mạng Mexico (PRI), Copppal là tổchức đa phương tập hợp trên 60 chính đảng thuộc 28 quốc gia và được coi là diễnđàn của các đảng chính trị quan trọng nhất tại Mỹ Latinh và Caribe./.