Bệnh nhân tặng bệnh viện thiết bị y tế trị giá hơn 1,4 tỷ đồng

Bệnh nhân hưởng lợi nhờ thiết bị y tế của nhà hảo tâm tặng bệnh viện

Trước đây mỗi ngày các bác sỹ tại Khoa Phẫu thuật Tiết niệu (Bệnh viện Việt Đức) thực hiện 20-30 ca phẫu thuật nội soi, do chỉ có 1 máy nên bệnh nhân phải chờ đợi lâu và đồng chi trả về tiền máy móc.
Bệnh nhân hưởng lợi nhờ thiết bị y tế của nhà hảo tâm tặng bệnh viện ảnh 1Các bác sỹ thực hiện 1 ca phẫu thuật nội soi tại Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 3/11, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tổ chức buổi lễ tiếp nhận thiết bị y tế do một bệnh nhân đã từng điều trị tài trợ cho bệnh viện.

Đó là trường hợp của ông Nguyễn Trọng Thông và vợ là bà Nguyễn Thị Thu Hà, ở Cầu Giấy, Hà Nội tài trợ cho bệnh viện 01 bộ máy nội soi, 01 bộ bàn mổ cho phòng mổ và hỗ trợ lắp đặt điều hoà cho hai phòng bệnh với tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng.

Giáo sư Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho hay bệnh viện rất cảm kích tấm lòng của những bệnh nhân sau khi khỏi bệnh đã giúp đỡ, đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại cho bệnh viện nhằm giúp đỡ cho nhiều bệnh nhân khác.

[Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân phình động mạch, biến chứng nguy kịch]

Phó giáo sư Đỗ Trường Thành - Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu (Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức) nhận định trình độ các bác sỹ của bệnh viện ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, tại nhiều khoa các bác sỹ làm việc trong tình trạng trang thiết bị không đủ và vẫn còn nhiều máy móc “đời cũ.”

Tại Khoa Phẫu thuật Tiết niệu hiện có 3 bàn mổ cần dùng thiết bị mổ nội soi nhưng chỉ có 1 máy nội soi mới còn lại 2 máy đã cũ và lạc hậu.

Mỗi ngày các bác sỹ tại khoa thực hiện 20-30 ca phẫu thuật nội soi, do chỉ có 1 máy nên bệnh nhân phải chờ đợi lâu. Các bệnh nhân mắc bệnh liên quan đến thận và tiết niệu có 90% mổ bằng phương pháp mổ nội soi như: Tán sỏi qua da, cắt u tuyến thượng thận, cắt tiền liệt tuyến toàn bộ....

“Trước kia, chi phí cho 1 ca phẫu thuật nội soi tại khoa từ 15-20 triệu đồng, bảo hiểm y tế chi trả 1 phần, còn lại người bệnh phải đồng chi trả nhiều hơn, do máy hiện đại được đầu tư theo hình thức xã hội hoá. Giờ với thiết bị nội soi được bệnh nhân Thông tặng, người bệnh sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích như không phải đồng chi trả thêm chi phí khi mổ nội soi mà sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán toàn bộ,” bác sỹ Thành cho hay.

Theo ông Thông, trong những ngày điều trị bệnh tại Khoa Tiết niệu của bệnh viện, ông mới thấu hiểu nỗi vất vả của các y bác sỹ trong điều kiện các thiết bị còn thiếu thốn. Đặc biệt, ở nhiều phòng bệnh bệnh nhân và người nhà trong thời tiết nắng nóng không có đủ giường bệnh và điều hòa. Do vậy, ông Thông và gia đình mong muốn góp một phần nhỏ bé để giảm bớt những khó khăn cho bệnh nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục