Bệnh nhân lớn tuổi nhất được chữa khỏi HIV nhờ cấy tế bào gốc

Sau ca cấy ghép tế bào gốc lấy từ người hiến tặng có khả năng kháng virus tự nhiên hơn 3 năm trước và thời gian hóa trị, bệnh nhân 66 tuổi đã thuyên giảm cả HIV và bệnh bạch cầu trong hơn một năm.
Bệnh nhân lớn tuổi nhất được chữa khỏi HIV nhờ cấy tế bào gốc ảnh 1Bệnh viện City of Hope - nơi bệnh nhân thứ 4 được chữa khỏi bằng phương pháp cấy ghép tế bào gốc. (Nguồn: dailynewsera.com)

Một nam giới 66 tuổi, sống tại California (Mỹ) đã được chữa khỏi hoàn toàn HIV nhờ liệu pháp cấy ghép tế bào gốc. Đây là người thứ 4, cũng là người lớn tuổi nhất trên thế giới được chữa khỏi HIV bằng phương pháp này. 

Bệnh nhân mới nhất khỏi bệnh có biệt danh “ City of Hope,” đặt theo tên bệnh viện nơi điều trị cho ông tại thành phố Duarte, California, do ông không muốn tiết lộ danh tính.

Ông được chẩn đoán dương tính với virus HIV vào năm 1988 và tưởng rằng đã "lĩnh án tử." Thời gian sau đó, ông duy trì điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV) để kiểm soát tình trạng bệnh trong hơn 30 năm.

Sau ca cấy ghép hơn 3 năm trước và thời gian hóa trị, bệnh nhân đã ngừng điều trị ARV vào tháng 3/2021. Hiện ông thuyên giảm cả HIV và bệnh bạch cầu trong hơn một năm.

Tế bào gốc được lấy từ người hiến tặng có khả năng kháng virus tự nhiên. Bệnh nhân Timothy Ray Brown, người đầu tiên khỏi nhiễm HIV trên thế giới, còn gọi là "bệnh nhân Berlin," cũng được điều trị bằng phương pháp này.

Theo các nhà khoa học, phương pháp này hiệu quả bởi tế bào gốc của người hiến tặng có đột biến gene đặc biệt, hiếm gặp.

Chúng thiếu các thụ thể mà HIV có thể sử dụng để lây nhiễm tế bào. Người mang gene có khả năng kháng virus tự nhiên.

[Người phụ nữ đầu tiên khỏi nhiễm HIV sau khi được ghép tế bào gốc]

Các chuyên gia cho rằng trường hợp của nam bệnh nhân trên mở ra khả năng điều trị dứt điểm cho những người lớn tuổi bị HIV và ung thư máu, đặc biệt khi người hiến tế bào gốc không phải thành viên trong gia đình.

Đến nay, thế giới ghi nhận 3 trường hợp được chữa khỏi HIV. Người đầu tiên là Timothy Ray Brown. Ông loại bỏ hoàn toàn virus khỏi cơ thể trong 12 năm. Đến năm 2020, ông qua đời vì ung thư.

Bệnh nhân thứ hai là Adam Castillejo, xác nhận khỏi HIV năm 2019. Cả hai đều được cấy ghép tủy xương từ những người hiến tặng mang đột biến ngăn chặn sự lây nhiễm của HIV.

Người thứ ba là một phụ nữ, khỏi HIV bằng phương pháp cấy ghép tế bào gốc từ máu cuống rốn của người hiến tặng.

Thông tin này đã được các nhà nghiên cứu công bố ngày 27/7 trước khi cuộc họp của Hiệp hội AIDS Quốc tế (IAS) 2022 bắt đầu ngày 28/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).