Bỉ tăng cường cảnh sát vào ngày biểu tình của phe áo vàng tại Brussels

Khoảng 840 cảnh sát được trang bị tối đa được huy động sẵn sàng để phòng ngừa trường hợp xảy ra lộn xộn tại cuộc biểu tình của những người mặc "áo vàng" dự kiến vào ngày 8/12 tại thủ đô Brusssels.
Bỉ tăng cường cảnh sát vào ngày biểu tình của phe áo vàng tại Brussels ảnh 1Cảnh sát Bỉ. (Nguồn: EPA-EFE/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, khoảng 840 cảnh sát được trang bị tối đa, 90 cảnh sát mặc thường phục, 6 xe vòi rồng, 2 xe chống chướng ngại vật cùng đội kỵ binh và cả cảnh sát đường sắt đã được huy động sẵn sàng để phòng ngừa trường hợp xảy ra lộn xộn tại cuộc biểu tình của những người mặc "áo vàng" dự kiến vào ngày 8/12 tại thủ đô Brusssels của Bỉ.

Theo trào lưu từ Pháp, phong trào biểu tình của những người mặc "áo khoác vàng" ban đầu chỉ diễn ra ở vùng nói tiếng Pháp Wallonie của Bỉ hiện đã lan đến thủ đô Brussels để phản đối tình trạng giá cả sinh hoạt và nhiên liệu tăng cao.

[Pháp điều 8.000 cảnh sát về Paris đối phó biểu tình vào cuối tuần]

Hiện chưa có thông báo rõ ràng nào được đưa ra trong khi chính quyền vùng thủ đô Brussels cho biết họ chưa hề nhận được đề nghị cấp phép cho một cuộc biểu tình nào tương tự, và vì vậy nguy cơ xảy ra tình trạng hỗn loạn rất có thể xảy ra.

Một số lượng lớn nhân viên cảnh sát cũng sẽ tìm kiếm trên Internet để khai thác thông tin từ các nguồn có thể truy cập tự do.

Cảnh sát cho biết các dữ liệu thu thập được trên mạng Internet và mạng xã hội về những người "áo khoác vàng" sẽ được phân tích và phổ biến tới những đơn vị liên quan vào ngày 8/12.

Cơ quan chức năng đánh giá công việc này rất quan trọng bởi phe áo vàng đã từ chối liên lạc với cảnh sát và chính quyền thành phố để xin phép tổ chức biểu tình.

Nhân viên trung tâm tình báo khẩn cấp sẽ đảm bảo việc theo dõi và sàng lọc thông tin liên quan đến những người biểu tình "áo khoác vàng" trên mạng xã hội và chuyển trực tiếp đến trung tâm chỉ huy. Ngay sau đó, các nhân viên công lực sẽ được triển khai đến hiện trường.

Ngày 6/12, Cơ quan công tố Brussels tuyên bố đã bắt giữ nhiều người biểu tình vào tuần trước.

Chín người trong đó bị nghi ngờ có các hành vi quá khích tại cuộc biểu tình của phe "áo khoác vàng" diễn ra vào ngày 30/11 tại Brussels, được xác định trên cơ sở hình ảnh. Hai trong số họ bị chặn lại vì có các hành vi kích động bạo lực và đã bị giao nộp cho cơ quan tư pháp sau khi thẩm vấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt Ukraine khỏi nguồn cung dầu từ phía Nam

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.