Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng tại các cơ sở Phật giáo

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng ni, Phật tử tiếp tục đồng hành cùng dân tộc.
Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng tại các cơ sở Phật giáo ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các chư tăng nhân dịp đại lễ Phật đản năm 2021. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 18/5, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản năm 2021 (Phật lịch 2565) tại một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn Thành phố.

Tại chùa Huê Nghiêm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các chư tăng lãnh đạo Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thiền viện Quảng Đức.

Phát biểu chúc mừng các đại lão Hòa thượng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc chư tăng ni, Phật tử Thành phố một mùa Phật đản năm 2021 (Phật lịch 2565) thân tâm thường, an lạc, mạnh khỏe trong mùa Phật đản.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Văn Nên cảm ơn, tri ân đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo tăng ni, bà con Phật tử Thành phố tích cực ủng hộ, tham gia cùng chính quyền và người dân trong công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố, trong đó có công tác phòng, chống dịch COVID-19; đóng góp tài, lực hỗ trợ công tác an sinh xã hội và giúp đỡ các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn.

[Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng một số cơ sở Phật giáo nhân lễ Phật đản]

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ cảm ơn đại lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Hòa thượng Thích Trí Quảng, cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố đã có văn thư huấn chỉ tăng ni, Phật tử, nhân dân tích cực tham gia vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.

Đồng thời mong muốn lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng ni, Phật tử tiếp tục đồng hành cùng dân tộc với phương châm: “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội,” xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình; xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, cường thịnh.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn,  Hòa thượng Thích Trí Quảng chia sẻ ý nghĩa nhân văn của ngày Phật đản, một ngày đại lễ quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như của các tăng ni, Phật tử trên toàn thế giới.

Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra cùng với việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 40 năm thành lập, kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cả nước đang tích cực chuẩn bị cho Ngày bầu cử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh hòa chung niềm tự hào, niềm vui, qua đó thể hiện tinh thần yêu nước, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam trên con đường phát triển.

Tại các buổi tiếp, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Hòa thượng Thích Trí Quảng khẳng định, phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các tăng ni, Phật tử cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng luôn ủng hộ, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Giáo hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ động viên tất cả tăng ni, Phật tử, tín đồ nêu cao ý thức trách nhiệm công dân, tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cùng chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục