Biệt đội cảnh sát đặc biệt bảo đảm an ninh World Cup 2014

Một biệt đội 400 cảnh sát đặc nhiệm trong trang phục “Robocop” đang chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ kỳ World Cup sắp diễn ra ở Brazil vào tháng Sáu tới.
Biệt đội cảnh sát đặc biệt bảo đảm an ninh World Cup 2014 ảnh 1Biệt đội đặc nhiệm phụ trách bảo đảm an ninh cho World Cup. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Một biệt đội 400 cảnh sát trong trang phục “Robocop” (tạm dịch: Cảnh sát người máy-tên một bộ phim Mỹ nổi tiếng) đang chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ kỳ World Cup sắp diễn ra ở Brazil vào tháng Sáu tới.

Những cảnh sát này là thành viên của đơn vị BOPE- Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm ở cố đô Rio De Janeiro, và thường xuyên túc trực 24/24 để ngăn chặn các mối đe dọa từ các hành vi khủng bố. Trong thời gian diễn ra World Cup sắp tới, họ cũng sẽ phụ trách việc ngăn chặn các cổ động viên quá khích nếu họ vượt quá giới hạn.

Được trang bị súng trường M16 và M4 với ống ngắm laser, súng ngắn Taurus PT92, các vũ khí rời và lựu đạn hơi cay, biệt đội này trong quá khứ cũng đã đương đầu với các tay buôn thuốc phiện có vũ trang tại các khu ổ chuột ở cố đô Rio De Janeiro. BOPE cũng trang bị một đội phương tiện di chuyển đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ trên đường phố và các khu ổ chuột.

Đơn vị BOPE được thành lập tháng 1/1978. Biểu tượng BOPE là hình một con dao đâm xuyên qua một chiếc đầu lâu với hai khẩu súng vàng.

Biệt đội cảnh sát đặc biệt bảo đảm an ninh World Cup 2014 ảnh 2Biểu tượng của đơn vị đặc nhiệm BOPE. (Nguồn: Barcroft)

Trong thời gian World Cup sắp tới, có khoảng 4.000 cảnh sát và 1.500 sỹ quan quân đội sẽ tham gia bảo vệ an ninh tại Brazil.

Các cổ động viên đến đây được cảnh báo rằng các hành vi say xỉn sẽ không được bỏ qua, và cũng được dặn dò đề phòng bị bắt cóc do mới đây, một vụ bắt cóc cũng đã xảy ra. Nạn nhân đã lên một chiếc taxi ma, sau đó bị ép phải rút toàn bộ tiền trong thẻ cho bọn bắt cóc. Các nạn nhân bị giam giữ trong vòng 72 tiếng, và đôi khi còn bị đánh đập trước khi được thả tự do.

Các tờ rơi đã được in để chuẩn bị phát cho 1,6 triệu cổ động viên World Cup sắp tới Brazil nhằm giúp họ biết cách xử lý khi bị gặp các sự cố. Các du khách cũng được khuyên không nên đeo đồ trang sức hoặc đồng hồ đắt tiền, không đi một mình vào ban đêm và phải cảnh giác đề phòng bị theo dõi.

Tính đến năm 2014, đã có khoảng 60.000 vụ cướp trên đường phố Brazil cũng như 360 người thiệt mạng do có liên quan tới tội phạm đường phố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục