Cảnh sát Brazil biểu tình ở các thành phố tổ chức World Cup

Cảnh sát liên bang Brazil ở nhiều thành phổ tổ chức World Cup 2014 đã xuống đường biểu tình đòi được hưởng điều kiện làm việc tốt hơn và tăng lương.
Cảnh sát Brazil biểu tình ở các thành phố tổ chức World Cup ảnh 1Cảnh sát Brazil biểu tình đòi tăng lương. (Nguồn: riotimesonline.com)

Cảnh sát liên bang Brazil ngày 7/5 đã xuống đường biểu tình đòi được hưởng điều kiện làm việc tốt hơn và tăng lương.

Cuộc biểu tình này diễn ra chỉ 37 ngày trước khi các trận đấu trong khuôn khổ Vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới (World Cup 2014) được tổ chức tại Brazil và đe dọa sẽ tái diễn trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao trên.

Theo mạng tin Globo's G1, cuộc biểu tình trên đã diễn ra tại một số thành phố tổ chức World Cup 2014 của Brazil. Riêng tại thành phố Rio De Janeiro - nơi diễn ra bảy trận đấu của sự kiện thể thao này, trong đó có trận chung kết - các nhân viên cảnh sát đã tổ chức một cuộc biểu tình hòa bình.

Tại thủ đô Brasilia của Brazil, các nhân viên cảnh sát tham gia biểu tình đã bao vây trụ sở làm việc của họ và ngăn các đồng nghiệp vào bên trong.

Trả lời hãng tin AFP về cuộc biểu tình trên, lãnh đạo công đoàn của cảnh sát Brazil, ông Andre Vax de Mello cho biết: "Đây là một cuộc biểu tình được rất nhiều người ủng hộ. Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ an ninh tối thiểu cho công chúng, đặc biệt là tại các sân bay."

Tuy nhiên, ông cảnh báo dịch vụ này sẽ bị ngừng cung cấp trong thời gian diễn ra World Cup 2014 "nếu như chính phủ không đưa ra câu trả lời thỏa đáng."

Theo kế hoạch, World Cup 2014 sẽ diễn ra tại 12 thành phố của Brazil từ ngày 12/6-13/7. Đây là lần thứ hai Brazil đăng cai tổ chức "ngày hội" lớn nhất của môn thể thao vua này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục