Blogger Saudi Arabia bị đánh đập công khai vì "xúc phạm đạo Hồi"

Một blogger người Saudi Arabia bị buộc tội xúc phạm đạo Hồi đã bị đưa tới một quảng trường sau giờ cầu nguyện ngày thứ Sáu tại thành phố cảng Jiddah và bị đánh đập 50 roi trước hàng trăm người.
Blogger Saudi Arabia bị đánh đập công khai vì "xúc phạm đạo Hồi" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: abc13.com)

Một blogger người Saudi Arabia bị buộc tội xúc phạm đạo Hồi đã bị đưa tới một quảng trường sau giờ cầu nguyện ngày thứ Sáu tại thành phố cảng Jiddah và bị đánh 50 roi trước hàng trăm người chứng kiến, theo lời kể của một nhân chứng.

Nhân chứng giấu tên này cũng cho biết chân và tay của blogger Raif Badawi đã bị còng khi bị đánh. Badawi đã giữ im lặng và không hề than khóc.

Vào tháng năm năm ngoái, Badawi đã bị kết án 10 năm tù giam và bị đánh 1.000 roi, vì đã chỉ trích mạnh mẽ các giáo sỹ Saudi Arabia trên một trang blog do ông thành lập. Blog này hiện đã bị đóng cửa. Ngoài ra, ông cũng phải trả khoản tiền phạt là 1 triệu riyal, tương đương khoảng 266.600 USD.

Trang blog Free Saudi Liberals được Badawi sử dụng để đăng tải những lời chỉ trích các giáo sỹ vốn có ảnh hưởng rất lớn tới vương quốc. Những giáo sỹ này tuân theo một cách giải thích hết sức chặt chẽ và bảo thủ tới cực đoan của đạo Hồi, được gọi là chủ nghĩa Wahhabi, có nguồn gốc từ Saudi Arabia.

Các nhóm nhân quyền cho rằng trường hợp của Badawi là một phần trong chiến dịch đàn áp quy mô lớn về tự do ngôn luận và bất đồng chính kiến ở Saudi Arabia kể từ phong trào nổi dậy Mùa xuân Arab vào năm 2011.

Đồng minh thân cận của Saudi Arabia là Mỹ cũng đã kêu gọi chính quyền hủy bỏ hình phạt cho Badawi. Tổ chức Ân xá Quốc tế gọi vụ đánh đập này là “một hành động xấu xa của sự độc ác” và cho rằng ‘tội danh’ duy nhất của Badawi là đã thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng việc thiết lập một trang web cho phép thảo luận công khai.”

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jen Psaki đã gọi sự trừng phạt đối với Badawi là “phi nhân tính” đối với một người đang thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo của họ.

Tại New York, Farhan Haq, phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc đang “hết sức quan ngại về vụ đánh đập” và cho biết trước đó văn phòng đã tỏ ra lo ngại về những hình phạt khắc nghiệt ở Saudi Arabia dành cho những người bảo vệ nhân quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục